Chủ nhật, 28/04/2024 16:56:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Phóng sự - Ký sự 19:30, 08/06/2021 GMT+7

Nỗi buồn sầu riêng…

Đông Kiểm
Thứ 3, 08/06/2021 | 19:30:43 4,308 lượt xem
BPO - Bình Phước hiện có gần 3.000 ha sầu riêng, trong đó gần 1.500 ha đang cho thu hoạch với sản lượng hơn 10 ngàn tấn mỗi năm. Sầu riêng Bình Phước đang bước vào chính vụ thu hoạch, nhưng cũng là lúc bắt đầu mùa mưa với nhiều giông lốc, gió xoáy. Cơn lốc rạng sáng 7-6-2021 chỉ diễn ra trong khoảng 5 phút và lướt qua 7 ha sầu riêng ở thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng đã gây thiệt hại cho nhà vườn gần 2,5 tỷ đồng.

Theo nhà vườn, giá bán sầu riêng tại vườn đang dao động từ 45.000 đến 56.000 đồng/kg, tùy theo loại. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên các nhà vườn khó tìm kiếm công lao động neo, buộc cành, trái nên rất dễ gãy đổ mỗi khi có giông, lốc đi qua. Tại các trang trại sầu riêng ở xã Phước Tín, thị xã Phước Long, mỗi cơn lốc đi qua làm gãy đổ cây, rụng trái ước thiệt hại bình quân thấp nhất cũng từ 50 đến 100 triệu đồng. Năm 2020, trên địa bàn tỉnh có trên 413 ha cây trồng các loại bị gãy đổ do thiên tai. Thiên tai cũng đã gây thiệt hại khoảng 34,57 tỷ đồng.

Sau đây là những hình ảnh do thiên tai gây ra cho cây sầu riêng vào đầu mùa mưa năm nay.

Vợ chồng nhà nông Nguyễn Văn Hùng gần như chết lặng sau cơn lốc lướt qua vườn sầu riêng 7 ha đang chuẩn bị thu hoạch tại thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng. 

Bà Nguyễn Thị Hồng buồn bã đứng nhìn những trái sầu riêng đang vào độ chín bị rơi rụng bởi cơn lốc thoáng qua vào sáng 7-6 vừa qua.

Nhà nông Nguyễn Văn Hùng trồng 7 ha sầu riêng theo chuẩn Global GAP, nhưng gió lốc làm gần 50 tấn sầu riêng đang vào độ chín phải bỏ đi. Ước tính thiệt hại gần 2,5 tỷ đồng.  

Nhà nông Nguyễn Văn Hùng tìm kiếm những gì còn sót lại của hệ thống tưới phân, thuốc tự động trên cây sầu riêng sau khi gió lốc đi qua.

Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thiếu công lao động, những cành trái sầu riêng lăn lóc trên mặt đất chờ người thu dọn sau gió lốc tại trang trại sầu riêng Ba Đảo ở ấp Bàu Nghé, xã Phước Tín, thị xã Phước Long.

Nhân công thu gom sầu riêng chưa kịp chín bị rụng mang đi đổ ở trang trại sầu riêng Ba Đảo.

Mỗi trận giông, lốc đi qua làm gãy đổ vườn sầu riêng, chủ vườn chịu thiệt hại ít nhất từ 50 đến 100 triệu đồng.

  • Từ khóa
124674

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu