Thứ 6, 10/05/2024 17:14:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Đưa NQ vào cuộc sống 14:20, 02/12/2020 GMT+7

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Khi lòng dân đã thuận

Quang Minh
Thứ 4, 02/12/2020 | 14:20:26 3,534 lượt xem
BPO - Có hộ vừa ký vào bản cam kết thì ngay lập tức tổ chức cắt cây cao su, điều để bàn giao mặt bằng cho dự án. Người dân bày tỏ sự đồng thuận cao với chính quyền trong việc xây dựng 5 tuyến đường lớn kết nối từ ĐT741 vào Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Đồng Phú và khu quy hoạch Khu công nghiệp Nam Đồng Phú; kỳ vọng trong tương lai không xa, Đồng Phú sẽ thực hiện được mục tiêu là huyện công nghiệp phát triển của tỉnh.

Đoàn công tác của xã Tân Lập, huyện Đồng Phú do Bí thư Đảng ủy xã Hồ Hùng Phi (bìa trái) làm trưởng đoàn chứng kiến việc cắt cây cao su bàn giao mặt bằng của hộ anh Cao Đình Thanh (thứ 2 từ phải sang) - ảnh chụp ngày 24-11-2020

Đồng loạt cắt cây giao mặt bằng 

Gia đình anh Cao Đình Thanh, ngụ thị trấn Tân Phú có 2,4 ha cao su đang trong thời kỳ kinh doanh trên địa bàn xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Khi tuyến đường số 1 kết nối từ ĐT741 vào Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Đồng Phú được phóng tuyến, cắm mốc có bề ngang 32m, dài 5,6km thì diện tích đường chạy qua đất của gia đình anh là 6.000m2. Anh Thanh cho biết: Sau khi nghiên cứu kỹ các thông tin về dự án cùng những lợi ích khi có tuyến đường này chạy qua, gia đình tôi đã bàn và thống nhất cao với chủ trương không đòi Nhà nước đền bù, hỗ trợ. Ngày 23-11-2020, tôi ký vào biên bản cam kết thì hôm sau, tôi cho người đến cắt cây cao su ngay. Dự án triển khai càng nhanh càng tốt. Và nhân dân trao trả mặt bằng sớm ngày nào thì sẽ có đường sớm ngày đó. Do vậy, tôi giao trước để làm gương.

Sau khi ký kết hiến đất làm đường, người dân chủ động cắt cây bàn giao mặt bằng cho dự án. Trong ảnh: Doanh nghiệp mua và cắt cây cao su của gia đình anh Cao Đình Thanh - (Ảnh chụp ngày 24-11-2020)

Tuyến đường số 4 kết nối từ ĐT741 vào Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Đồng Phú có chiều dài 7,93km, bề rộng nền đường 42m. Trong 161 thửa đất của 131 hộ bị ảnh hưởng thì gia đình anh La Văn Sanh có tuyến đường chạy qua dài nhất với 262m. Tổng diện tích đất anh hiến cho Nhà nước là 1,1 ha. Anh Sanh cho biết: Ban đầu nghe gia đình phải hiến diện tích nhiều như vậy mà không có đền bù thì gia đình tôi không đồng ý. Vì 1m đất mặt tiền, chiều sâu 30m tại đây hiện có giá bán 100 triệu đồng/m. Nhưng khi được phân tích, tìm hiểu kỹ thì đường chạy qua giữa rẫy, đồng nghĩa tôi có 2 mặt tiền đối diện với tổng chiều dài 524m. Mặt đường lại rộng tới 42m nên chắc chắn giá chuyển nhượng sẽ cao hơn rất nhiều. Ngày 24-11-2020, gia đình tôi ký cam kết và bà con trong ấp cũng tập trung vào ký luôn.

Huyện hỗ trợ phù hợp   

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Phú cho biết: Trong giai đoạn 2020-2025, Đồng Phú được tỉnh chọn là trọng điểm phát triển kinh tế công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Thực hiện mục tiêu này, huyện đã triển khai 5 tuyến đường kết nối từ ĐT741 vào Khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ, đô thị Đồng Phú (6.317 ha) và khu quy hoạch Khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng (418 ha). 5 tuyến đường có tổng chiều dài 24,6km, bề rộng tuyến lớn nhất là 65m, nhỏ nhất là 32m. Tổng vốn đầu tư cho 5 tuyến đường 150 tỷ đồng. Có tổng 425 thửa đất của 353 hộ bị ảnh hưởng. Diện tích mặt bằng phải giải phóng là 107,8 ha. Có 13 tổ chức và 72 cá nhân, gia đình được thực hiện chính sách bồi thường hỗ trợ. Ngoài ra còn khoảng 24 hộ đủ điều kiện bố trí tái định cư (theo Công văn số 119/TTPTQĐ ngày 20-7-2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đồng Phú).

“Đường mở tới đâu, dân giàu tới đó. Đường càng lớn thì giao thông càng phát triển và kinh tế của người dân cũng phát triển theo. Chúng tôi cũng không trông chờ đền bù. Thấy dự án có lợi cho cả Nhà nước và nhân dân thì bà con bảo nhau mà hiến thôi”.

Ông Lê Công Trình,
ngụ ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú


Thực hiện chủ trương này, huyện thành lập các tổ công tác về cơ sở để tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất, cắt cây, bàn giao mặt bằng. Tính đến ngày 25-11-2020, số hộ ký cam kết hiến đất đạt 80%. Nhân dân giao mặt bằng tới đâu, nhà thầu thi công tới đó. Huyện triển khai chương trình hỗ trợ người dân về việc chuyển đổi mục đích quyền sử dụng đất và các thủ tục liên quan. Cụ thể là những hộ có đất mặt tiền tính từ mặt đường vào 30m được chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp thành thổ cư. Việc thu hồi đất, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại nhà. Những hộ có sổ trong ngân hàng thì cơ quan chuyên môn sẽ lấy thông tin để điều chỉnh. Các thủ tục hành chính sẽ được thực hiện nhanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân. Tất cả bộ phận chuyên môn của huyện, xã đang đẩy nhanh tiến độ, mục tiêu việc giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020. 

  • Từ khóa
112774

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu