Chủ nhật, 28/04/2024 21:54:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Đưa NQ vào cuộc sống 06:10, 25/09/2022 GMT+7

ĐẢNG TRONG CUỘC SỐNG

Khi lòng dân đồng thuận

Phạm Yến
Chủ nhật, 25/09/2022 | 06:10:23 1,943 lượt xem
BPO - Sau cuộc đối thoại trực tiếp với lãnh đạo UBND huyện Phú Riềng ngày 21-8 và được thông tin, nắm rõ chủ trương thực hiện dự án đường liên huyện Phú Riềng (xã Long Bình) - Bù Gia Mập (xã Bình Thắng), người dân xã Long Bình rất phấn khởi khi con đường được xây dựng sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Những ngày này, dọc đường chính thôn 4, khu vực gần trung tâm xã Long Bình, các hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình kiên cố trên đất; cưa, cắt cây với quyết tâm bàn giao mặt bằng sạch đúng tiến độ cho đơn vị thi công.

Ông Lê Duy Hạnh, Chủ tịch UBND xã Long Bình cho biết: “Xác định tầm quan trọng của dự án, Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; thành lập tổ công tác dân vận tới tận nhà dân để tuyên truyền, vận động về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án đối với sự phát triển của địa phương, những nghĩa vụ, quyền lợi của người dân, qua đó nhận được sự đồng thuận rất cao”.

Tổ công tác dân vận tới nhà tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết bàn giao mặt bằng thực hiện dự án

Mặc dù tường rào và cổng nhà đã được xây dựng kiên cố, khang trang nhưng khi dự án triển khai, gia đình ông Lê Văn Tám ở thôn 4, xã Long Bình đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình trên phần đất phải bàn giao và xây dựng cổng nhà mới, với kinh phí khoảng 40 triệu đồng. Hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của dự án, ông và các thành viên trong gia đình rất phấn khởi. Ngoài ra, ông còn vận động các hộ dân xung quanh chấp hành và đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng. Ông Tám cho biết: “Người dân ai cũng phấn khởi khi Nhà nước triển khai thi công tuyến đường này, bởi đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất chính là người dân. Khi đường rộng thì tai nạn giao thông sẽ giảm, đi lại thuận tiện, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, bà con yên tâm sản xuất, kinh doanh nên tôi nhất trí với phương án Nhà nước đã đề ra”.

Phần đất của hộ ông Trương Văn Hòa ở thôn 4, xã Long Bình có 32m mặt đường, toàn bộ diện tích đất gia đình ông Hòa đã xây nhà xưởng chế biến, sản xuất hạt điều. Để bàn giao mặt bằng thực hiện dự án, gia đình ông phải tháo dỡ vào khoảng 3m phía trước nhà xưởng. Ông Hòa chia sẻ: “Tôi đã gọi thợ đến đo đạc, cưa cắt tường và di dời phần cửa cuốn vào trong, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công sớm triển khai dự án. Tôi thấy mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đều vì người dân nên chúng tôi rất đồng thuận, ủng hộ”.

Dự án đường liên huyện Phú Riềng (xã Long Bình) - Bù Gia Mập (xã Bình Thắng) có tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, dài gần 7,7km. Điểm đầu tuyến tại cầu An Giang (xã Long Bình), điểm cuối tại cầu giáp ranh xã Bình Thắng. Có 333 thửa đất của người dân xã Long Bình bị ảnh hưởng bởi dự án, trong đó 96 hộ dân tại khu vực trung tâm, 70 hộ có công trình kiên cố phải giải tỏa, thu hồi toàn tuyến là 18m để làm đường và hành lang, phần lộ giới 42m (từ tim đường ra mỗi bên 21m cắm mốc để quản lý xây dựng).

Dự án được thực hiện sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo định hướng liên kết vùng giữa 2 huyện Phú Riềng và Bù Gia Mập, kết nối các tuyến trục chính của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

  • Từ khóa
151357

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu