
Anh Lê Văn Cao giới thiệu giàn lò ấp trứng
Ngoài làm vườn với các loại cây kinh tế như sầu riêng, điều, cao su, anh Cao còn trồng rau sạch như cải bẹ xanh, cải ngọt, bồ ngót, dền, mướp, đậu bắp... Anh Cao dùng hệ thống tưới phun tự động, nước tỏa ra xung quanh trên những luống rau xanh mởn. 3 sào rau của anh Cao không xịt thuốc tăng trưởng, thuốc trừ sâu, vì sức khỏe cộng đồng. Vì thế, người dân trong thôn đều mua rau tại đây. Có đại lý bán rau sạch từ chợ Đồng Xoài cũng đến lấy rau.
Tận dụng nơi đất kém màu mỡ, gần suối, anh Cao móc hồ, đắp bờ thả cá. 2 ao cá rộng trên 2.000m2 thả nhiều giống cá như rô phi, trắm cỏ, chép, mè, đến đợt thu vài tạ mỗi năm. Không những nuôi cá, thanh niên Lê Văn Cao còn học hỏi kỹ thuật nuôi lươn bằng can nhựa loại 30 lít và đã áp dụng thành công nhiều năm qua, thu lợi hơn 100 triệu đồng/năm.
Để tăng thu nhập, anh còn nuôi hàng trăm con gà và vịt xiêm giống đẻ trứng để ấp nở con cung cấp ra thị trường. Vốn chịu khó, khiêm tốn học hỏi, vừa làm vừa rút kinh nghiệm nên hiệu quả kinh tế ngày càng cao. Làm kinh tế vườn và chăn nuôi đạt hiệu quả, anh thường chia sẻ cho mọi người dân xung quanh cùng tham khảo.
Đặc biệt, anh còn tư duy sáng tạo ra các linh kiện lò ấp trứng. Anh giới thiệu với tôi về 4 lò ấp trứng đã được sáng điện ủ ấm nhiệt độ thích hợp. Đây được xem là cơ sở sản xuất con giống cung cấp cho người dân có nhu cầu, với 2 lò ấp trứng ngan Pháp và 2 lò ấp trứng gà ta. Thu nhập từ bán ngan, gà thịt và con giống (4 lò ấp trứng) khoảng 300 triệu đồng/năm. Từ lúc khởi đầu ý tưởng làm lò mini 2 giàn ấp được 220 trứng, đến lò ấp 700 trứng, đến nay, anh Cao đã thành công sản phẩm lò ấp 4.000 trứng một lượt.
Thật đáng khâm phục một thanh niên ở vùng sâu, vùng xa chủ động nắm bắt kiến thức khoa học - công nghệ, nhanh nhạy với thị trường. Vững kinh tế, gia đình anh tích cực đóng góp xây dựng địa phương, đặc biệt trong làm đường bê tông liên thôn.
Giỏi kinh doanh - mạnh phong tràoBPO - Đó là mô tả về anh Nguyễn Duy Thủy ở khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyễn Tuấn Anh chuyên tư vấn, giám sát, thiết kế thi công các công trình nội thất. Nhờ nắm bắt thị trường và chọn hướng đi đúng nên mỗi năm công ty có doanh thu hàng trăm triệu đồng và giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập ổn định. Không những kinh doanh giỏi, anh Thủy còn là tấm gương sáng, luôn đi đầu trong các phong trào tại địa phương và được người dân quý mến.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026