Thứ 6, 26/04/2024 23:08:21 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 09:39, 14/10/2017 GMT+7

Hướng về nơi đồng bào bị lũ lụt

Thứ 7, 14/10/2017 | 09:39:00 142 lượt xem
BP - Những ngày vừa qua, các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung phải hứng chịu lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, gây lũ lụt trên diện rộng, làm chết, mất tích và bị thương nhiều người. Cơn bão số 10 vừa qua đã tàn phá các tỉnh bắc miền Trung, nhưng thiệt hại về người không nhiều như trận lũ lần này. Đây là đợt mưa lũ nghiêm trọng và khó lường nhất trong nhiều năm qua. Nhân dân cả nước đang hướng về, chia sẻ với bà con vùng bị thiên tai tàn phá.

Báo cáo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết, mưa lớn gây ra lũ cuốn, lũ ống và sạt lở đất đã làm hàng chục người thiệt mạng, mất tích và bị thương. Các tỉnh đang gánh chịu hậu quả nặng nề là Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An. Thống kê sơ bộ đã có 217 nhà bị sập, hàng ngàn căn nhà hư hỏng. Về nông nghiệp, hiện đã có hàng chục ngàn hécta lúa bị ngập, hư hại; trên 41.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Quốc lộ bị sạt lở và ngập nhiều đoạn. Tỉnh lộ, huyện lộ sạt lở nhiều điểm, ngập sâu tại các tuyến đường thuộc tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Nghệ An gây ách tắc giao thông. Khoảng hơn 1 giờ sáng 12-10, tại xóm Khanh, xã Phú Cường, huyện Tân Lạc (Hòa Bình) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng, vùi lấp 18 người và 7 nhà sàn. Đến 6 giờ sáng cùng ngày, đê Bùi 2 thuộc Chương Mỹ (Hà Nội) đã bị vỡ, rất may không thiệt hại về người...

Yên Bái là một trong những địa phương bị thiệt hại rất nặng về người và tài sản. Mưa to, nước lũ tràn về rất lớn đã làm sập cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái). Nhịp cầu sập xuống khiến số người đang đứng trên cầu bị rơi xuống nước, lũ cuốn trôi mất tích. Tại tỉnh Thanh Hóa, chưa bao giờ người dân phải căng mình chống chọi mưa lũ khắp nơi như lúc này. Từ thành phố đến vùng đồng bằng ven biển, các huyện miền núi, trời mưa xối xả, người dân ngâm mình dưới dòng nước lũ để cứu vớt tài sản. Tỉnh Hà Tĩnh, nhiều nơi vẫn ngập sâu, giao thông bị chia cắt; hàng chục ngàn học sinh ở các vùng lũ vẫn chưa thể đi học. Tỉnh Nghệ An cũng đã có gần chục người chết, mất tích do mưa lũ... Ngày 11-10, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu bằng mọi biện pháp bảo vệ tính mạng cho người dân, kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm và không được để người dân bị đói. Ngày 12-10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hủy cuộc tiếp xúc cử tri tại Hải Phòng để đến các vùng bị lũ lụt chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả...

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, lượng mưa năm nay, đặc biệt là ở các tỉnh miền núi phía Bắc, có nơi gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi bình quân. Trong hàng chục năm qua, chưa bao giờ nước ta phải hứng chịu đợt mưa lớn xảy ra dồn dập đến vậy. Điều đó cho thấy rất rõ tác động của biến đổi khí hậu là hết sức khôn lường đối với môi trường sống của con người. Vì vậy, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu là trách nhiệm của mọi người, mọi nhà và mọi quốc gia.

Thanh Hà 

  • Từ khóa
108739

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu