Thứ 7, 27/04/2024 17:17:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:16, 03/01/2020 GMT+7

Triển vọng kinh tế Bình Phước

An Nhiên
Thứ 6, 03/01/2020 | 08:16:00 282 lượt xem
BPO - Trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, tăng trưởng chậm thì kinh tế của Việt Nam vẫn vượt mục tiêu đề ra, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát tốt, đời sống nhân dân chuyển biến rõ nét. Năm 2019, năm thứ hai liên tiếp cả nước đạt và vượt 12 chỉ tiêu chủ yếu. Hòa chung gam màu sáng trong bức tranh kinh tế cả nước, kinh tế Bình Phước cũng tiếp tục chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 7,8%. Đây là mức tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay.

Những kết quả tích cực của Bình Phước trên các lĩnh vực nhờ vào sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Điểm qua một vài con số ấn tượng để thấy tỉnh vừa hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2019, với nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt ở mức khá cao. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 12,04% so cùng kỳ; thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 52 ngàn tỷ đồng, tăng 19,54% so cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.370 triệu USD, tăng 8,01% so cùng kỳ năm trước. Kinh tế tiếp tục duy trì sự tăng trưởng ổn định, thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, tỉnh có hơn 7.400 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 66.000 tỷ đồng (tương đương 2,8 tỷ USD); thu hút 223 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 2,25 tỷ USD. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và quốc phòng - an ninh, đối ngoại đạt nhiều kết quả khả quan.

Sau gần 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bình Phước đã huy động hàng ngàn tỷ đồng xây dựng nông thôn mới với 48 xã đạt chuẩn. Ngoài ra, TP. Đồng Xoài và 2 thị xã Phước Long, Bình Long đã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đang chờ Trung ương thẩm định. Diện mạo nông thôn khởi sắc rõ rệt, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả cao, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng cao; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp hơn 2 lần so với năm 2011...

Từ thành tích nêu trên, năm 2020, Bình Phước tập trung phấn đấu đạt mục tiêu 6 chương trình kinh tế trọng tâm, 6 ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng, 12 dự án trọng điểm của tỉnh và 22 chỉ tiêu cụ thể trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, tỉnh cũng đã chỉ ra thực trạng sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, chất lượng sản phẩm nông nghiệp chưa cao, khả năng cạnh tranh còn hạn chế. Việc huy động các nguồn lực vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu còn thấp, nhất là việc huy động nguồn lực của doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn rất khiêm tốn... Từ những rào cản đó, tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp đúng đắn cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Những thành tựu năm 2019 đang tạo sức bật quan trọng trong phát triển kinh tế năm 2020 của Bình Phước  nhằm đạt mục tiêu kế hoạch 5 năm (2016-2020) và cũng là nền tảng quan trọng cho cả chiến lược 10 năm (2011-2020); làm tiền đề trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

  • Từ khóa
109258

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu