Thứ 6, 26/04/2024 07:48:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 11:46, 17/06/2016 GMT+7

Phụ nữ Chơn Thành tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua

Thứ 6, 17/06/2016 | 11:46:00 192 lượt xem
BP - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chơn Thành có 11 cơ sở hội trực thuộc, với 7.972 hội viên sinh hoạt ở 74 chi hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Huyện hội không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực. Qua đó tạo nên phong trào hành động sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ cấp trên. Một trong những yếu tố làm nên sự thành công là các cấp hội đã tập trung triển khai sâu rộng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một hội viên nghèo được bà Hà Thị Hoa (thị trấn Chơn Thành) xây tặng nhà tình thươngMột hội viên nghèo được bà Hà Thị Hoa (thị trấn Chơn Thành) xây tặng nhà tình thương

GIÚP NHAU PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Từ cuối năm 2011, Hội LHPN huyện Chơn Thành đã tập trung triển khai sâu rộng xuống cơ sở việc học và làm theo lời Bác. Nội dung đăng ký thực hiện qua từng năm đa dạng, phong phú và cụ thể, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên.

Năm 2011, Huyện hội triển khai mô hình “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”. Sau 2 năm thực hiện đã nâng lên một bước khi hội lồng ghép đồng thời 2 nội dung trên và triển khai thêm “Tiết kiệm vì phụ nữ nghèo và phụ nữ tiết kiệm theo lời Bác”. Đến nay, mô hình tiết kiệm giúp phụ nữ nghèo của hội phát triển rộng khắp, được đông đảo hội viên tích cực tham gia đóng góp. Năm 2011, toàn Huyện hội chỉ có 65 con heo đất, 35 hũ gạo tình thương, với tổng gần 187,5 triệu đồng. Đến cuối 2015 đã tăng số heo đất, hũ gạo với 7.589 hội viên tham gia, tổng trên 6 tỷ đồng hỗ trợ hội viên. Điển hình có Hội LHPN xã Minh Hưng, hằng năm nuôi heo đất được gần 200 triệu đồng.

Các hoạt động “Tương thân, tương ái”, “Uống nước nhớ nguồn” được các cấp hội quan tâm với nhiều hình thức như: Tặng quà, hỗ trợ tiền, trao học bổng, xây “Mái ấm tình thương”, “Mái ấm biên giới”, tặng sổ tiết kiệm... giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn. Trong nhiệm kỳ, hội đã xây tặng 21 căn nhà trị giá 828 triệu đồng, tặng 575 sổ tiết kiệm trị giá 879,725 triệu đồng. Điển hình trong hoạt động là bà Phan Thị Kim Dung ở thị trấn Chơn Thành, tặng 3 căn nhà “Mái ấm tình thương” và sổ tiết kiệm cùng hàng trăm phần quà trị giá trên 100 triệu đồng cho hội viên nghèo, khó khăn về nhà ở.

Phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững diễn ra sôi nổi. Mỗi hội viên tự nguyện đóng 50 ngàn đồng/tháng gây quỹ hội (Trung ương Hội giao chỉ tiêu vận động 5.000 đồng/tháng/hội viên) và giao các chi, tổ hội trực tiếp quản lý. Kết quả, toàn Huyện hội đã huy động được gần 15 tỷ đồng. Đồng thời, thông qua vốn ủy thác của ngân hàng chính sách, hội đã giúp trên 2.000 lượt chị được tiếp cận vốn với tổng gần 140 tỷ đồng. Chị em được vay đều sử dụng vốn hiệu quả, tỷ lệ hoàn trả vốn đạt 99,92%. Trong nhiệm kỳ, hội đã giới thiệu việc làm cho 2.549 chị em. Nhờ vậy, số hộ khá, giàu do phụ nữ làm chủ tăng cao, tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm mạnh, chỉ còn 89 hộ (năm 2011 là 202 hộ).

THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phong trào thi đua học tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được các cấp hội chú trọng. Năm 2011, 2/9 chủ tịch hội phụ nữ cơ sở có trình độ đại học thì đến nay tăng lên 9/11 chị; 100% phó chủ tịch hội cơ sở có trình độ trung cấp. Chị em phát huy vai trò giỏi việc nước với tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 20,9%; 26 chị là trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện. Đối với các xã, thị trấn, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt trên 18%; tỷ lệ đại biểu HĐND nữ của huyện tăng từ 33,33% (nhiệm kỳ 2011-2016) lên 36,7% (nhiệm kỳ 2016-2021), nữ đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 đạt 25,2%. 

Nhờ không ngừng đổi mới nội dung và hình thức hoạt động nên số phụ nữ tham gia tổ chức hội ngày càng đông. Cụ thể, đầu nhiệm kỳ tỷ lệ hội viên/tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đạt 84,1% thì nay là 89,01%; tỷ lệ gia đình có hội viên so với tổng số hộ có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên là 90,1%; hội viên nòng cốt chiếm 20%; hội viên sinh hoạt thường xuyên đạt 79,5%; 100% chi hội và 87,6% tổ phụ nữ xây dựng được quỹ hội. Chất lượng hoạt động hội từ cấp huyện đến cơ sở đi vào nền nếp, không có chi, tổ phụ nữ xếp loại yếu kém.

Với những kết quả đạt được, Hội LHPN huyện Chơn Thành trở thành điểm sáng trong các phong trào thi đua của huyện, tỉnh và được Hội LHPN tỉnh chọn là đơn vị điểm tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Thời gian tới, để không ngừng nâng cao chất lượng các phong trào, Hội LHPN huyện Chơn Thành tiếp tục tập trung triển khai sâu rộng trong hội viên nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xem đây là giải pháp cơ bản, là nguồn tiếp sức cho các phong trào của hội.

Chủ tịch Hội LHPN huyện Chơn Thành Nguyễn Thị Hậu

Nhật Hạ

  • Từ khóa
110938

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu