Chủ nhật, 28/04/2024 22:05:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 13:10, 08/08/2019 GMT+7

GƯƠNG ĐIỂN HÌNH THI ĐUA YÊU NƯỚC VÀ LÀM THEO BÁC

Lan tỏa phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”

Thứ 5, 08/08/2019 | 13:10:00 125 lượt xem
BP - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” luôn được Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Đồng Phú phát động sâu rộng và triển khai có hiệu quả, phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, tập hợp CCB tham gia. Qua đó, tổ chức hội ngày càng được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng hội.

UBND huyện Đồng Phú tặng giấy khen các cá nhân có thành tích tốt trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019UBND huyện Đồng Phú tặng giấy khen các cá nhân có thành tích tốt trong phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019

Hội CCB huyện Đồng Phú hiện có 2.405 hội viên, sinh hoạt ở 12 cơ sở, 77 chi hội. Để thực hiện hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu”, cán bộ, hội viên CCB huyện đã tích cực, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động, phong trào tại địa phương. Điểm nổi bật là công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, động viên CCB phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống. Từ năm 2014 đến nay, hội đã xây tặng 11 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” tổng trị giá 552,9 triệu đồng cho hội viên khó khăn về nhà ở; góp hàng trăm ngày công giúp hội viên sửa chữa nhà; thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, hội viên cao tuổi, đau ốm, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam... trị giá 160 triệu đồng; ủng hộ chương trình “Góp đá xây dựng Trường Sa” và cuộc vận động “Hướng về biển, đảo” 90 triệu đồng; ủng hộ đồng bào bị thiên tai hơn 77 triệu đồng; xây dựng và sửa chữa 3 cây cầu gỗ, 16km đường liên thôn...

Ông Nguyễn Hữu Duy, Chủ tịch Hội CCB huyện Đồng Phú cho biết: Hoàn thành nhiệm vụ trong quân đội trở về địa phương, phần lớn các CCB đều khó khăn về kinh tế, thiếu vốn sản xuất, thiếu việc làm; sức khỏe yếu... Từ những đặc thù đó, nhiều năm qua, Ban Chấp hành Huyện hội đã đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, chỉ đạo các cấp hội thi đua sôi nổi để giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, nâng cao mức sống của hội viên và làm giàu chính đáng. Từ đó, xuất hiện nhiều tấm gương CCB tiêu biểu như: Lê Công Trình (xã Tân Lập), Cao Đạo Dũng (thị trấn Tân Phú), Huỳnh Thị Tuyết (xã Tân Phước)... gắn với một địa chỉ nhân đạo ở địa phương từ nhiều năm nay. Hay các CCB Đỗ Văn Rồng, Phan Tấn Phương (xã Thuận Phú) hỗ trợ 25 triệu đồng kéo điện thắp sáng đường liên thôn, giúp các hộ nghèo về vốn, việc làm, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng xây dựng nông thôn mới... Những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào “CCB gương mẫu” đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, uy tín và vị thế của hội CCB ngày càng được khẳng định.

Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giúp hội viên xóa đói, giảm nghèo, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động hội viên, CCB thay đổi nếp nghĩ, cách làm; tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; mạnh dạn đầu tư, cải tạo vườn tạp, đất đai và thực hiện các mô hình kinh tế mới. Để giải quyết khó khăn về vốn cho hội viên, hội đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hơn 56,3 tỷ đồng với 50 tổ tiết kiệm và vay vốn. Hội còn xây dựng quỹ hơn 6,5 tỷ đồng để đáp ứng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên.

Với trách nhiệm và tình cảm của các thế hệ đi trước, các cấp hội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên, hội người cao tuổi thành lập câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe”. Hiện nay, toàn huyện có 12 câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” với 85 thành viên. Hoạt động của câu lạc bộ là một trong những cách giáo dục truyền thống cách mạng hiệu quả nhất cho thế hệ trẻ trên địa bàn. Câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” thường xuyên phối hợp các cơ quan, ban, ngành huyện, đảng ủy, UBND các xã, ban giám hiệu trường tiểu học, THCS, THPT tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; giao lưu giữa các thế hệ tạo điều kiện xây dựng, củng cố tổ chức đoàn vững mạnh, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thắp nến tri ân anh hùng, liệt sĩ ở các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn nhân Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7).

Có thể nói, phong trào “CCB gương mẫu” đã khơi dậy ý chí, tinh thần vượt khó, tính sáng tạo, tình đồng chí, đồng đội của cán bộ, hội viên, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội.

Minh Hiền

  • Từ khóa
111059

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu