Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Xã Hưng Phước (Bù Đốp) có khoảng 247 ha tiêu đang vào vụ thu hoạch. Thế nhưng hiện có khoảng 200 hộ không thuê được nhân công hái. “Nhiều gia đình còn phải cho con nghỉ học để phụ hái tiêu” - bà Phạm Thị Toàn Lanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết.
Trước tình hình đó, Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đã cử cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch tiêu. Thiếu tá Chu Huy Công, Chính trị viên phó của đồn chia sẻ: Từ ngày 25-2 đến nay, mỗi ngày đơn vị cử từ 5-10 cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch tiêu đang chín rộ. Đơn vị luôn đồng hành giúp dân vượt qua khó khăn.
Là gia đình thương - bệnh binh, sức khỏe yếu lại thêm nhà neo người nên vườn tiêu của hộ bà Trần Thị Phượng ở ấp Bù Tam, xã Hưng Phước hiện đã chín rộ, trái rụng đầy gốc mà không hái được. 8 cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đã đến giúp gia đình bà thu hoạch tiêu. Bà Phượng xúc động: Không có bộ đội giúp đỡ, gia đình tôi không biết phải làm sao”. Còn bà Trần Thị Hồng Nga ở ấp 6, xã Hưng Phước cũng thuộc hộ neo đơn, hoàn cảnh khó khăn. Gia đình bà có 1.500 nọc tiêu đang chín rộ nhưng không thể thuê nhân công hái. Bà Nga nói: “Bộ đội đến giúp đỡ bà con những lúc khó khăn, tôi rất xúc động. Lúc nào dân cần bộ đội cũng có mặt kịp thời”.
Thời điểm này, 15 đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn 3 huyện biên giới Bù Gia Mập, Bù Đốp, Lộc Ninh đều cử cán bộ, chiến sĩ tới địa bàn giúp dân thu hoạch tiêu. Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội biên phòng tỉnh, Đại tá Ngô Duy Thúy nhấn mạnh: “Trong thời điểm hiện tại, ngoài thực hiện nhiệm vụ thường xuyên thì việc cử cán bộ, chiến sĩ biên phòng giúp nhân dân thu hoạch tiêu là nhiệm vụ được ưu tiên trên địa bàn. Trước mắt sẽ tập trung giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách và đồng bào dân tộc thiểu số. Đơn vị cũng chủ động cử những cán bộ, chiến sĩ nắm vững kỹ thuật hái tiêu đến giúp dân để đảm bảo đạt hiệu quả cao”.
Trường Lê