Thứ 6, 26/04/2024 08:37:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 13:50, 16/04/2016 GMT+7

Cựu Chiến binh xã Tân Lập học và làm theo Bác

Thứ 7, 16/04/2016 | 13:50:00 118 lượt xem
BP - Qua phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội Cựu chiến binh xã Tân Lập (Đồng Phú) đã có nhiều chuyển biến trong nhận thức của từng cán bộ, hội viên. Trở về sau những năm tháng cống hiến cho đất nước, các hội viên tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, trở thành gương sáng trong lao động sản xuất và hoạt động xã hội.

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tân Lập tham quan vườn tiêu đạt năng suất cao của hộ nông dân trong xãHội viên Hội Cựu chiến binh xã Tân Lập tham quan vườn tiêu đạt năng suất cao của hộ nông dân trong xã

Quê ở Nghệ An, 18 tuổi ông Hoàng Quốc Phòng tình nguyện nhập ngũ. Sau khi xuất ngũ, năm 1989, ông vào ấp 6, xã Tân Lập lập nghiệp và xây dựng gia đình. Những ngày đầu lập nghiệp, vợ làm công nhân trong Nông trường cao su Tân Lập, ông đi làm thuê. Không nhà ở, không đất sản xuất, vợ chồng ông phải xin ở tạm lán trại của nông trường. Do hoàn cảnh khó khăn, nông trường cho gia đình ông mượn 3 sào đất tại ấp 6, xã Tân Lập cất căn nhà tạm để ở. Năm 1997, ông mua được 2,5 ha đất trắng để trồng đậu, bắp, lúa... Năm 1995, ông mạnh dạn trồng cao su xen mì và nuôi 3 con heo nái, 4 con bò sinh sản. Khi cao su cho thu hoạch, ông có điều kiện đầu tư nuôi các con ăn học. Con trai đầu vừa tốt nghiệp cao đẳng kinh tế, đang tham gia quân ngũ. Con gái thứ 2 đang học cao đẳng maketting, con trai thứ 3 học tại Trường THCS Tân Lập.

Hiện ông là đại biểu HĐND xã, Trưởng ấp 6, Chi hội phó cựu chiến binh ấp 6... Ông cùng ban điều hành ấp tuyên truyền, vận động nhân dân lao động sản xuất, học và làm theo Bác ở mọi lĩnh vực nên 4 năm liền ấp 6 đạt danh hiệu văn hóa.

Hội cựu chiến binh xã đã có nhiều cách làm thiết thực, từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần hội viên. Hội viên mạnh dạn đầu tư, sử dụng vốn vay hiệu quả, tuân thủ các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất. Điển hình là cách làm kinh tế của ông Phạm Văn Lâm, hội viên cựu chiến binh ấp 8. Ông Lâm tích cực lao động, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng, phát triển kinh tế theo hướng thị trường, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Ông Lâm cho biết: “Năm 1992, tôi vào Bình Phước lập nghiệp, bước đầu đi làm thuê rồi tích lũy vốn mua đất. Đến nay, gia đình tôi có 7 ha trồng tiêu, cao su, dó bầu và cây ngắn ngày”. Năm 2015, gia đình ông thu nhập 600 triệu đồng. Ông còn chăn nuôi 6 con dê sinh sản, 15 dê thịt, gà, vịt để cải thiện cuộc sống.

Sau 5 năm đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, cựu chiến binh xã Tân Lập đã phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực trên mọi hoạt động. Hội viên đã xây dựng quỹ xóa nghèo 667 triệu đồng, thành lập câu lạc bộ làm vườn có 25 hội viên với số quỹ 375 triệu đồng, quỹ giúp nhau phát triển sản xuất - kinh doanh hơn 1 tỷ đồng. Nhờ được hỗ trợ vốn, nhiều gia đình hội viên đã thoát nghèo. Số hộ có thu nhập 100 triệu đồng/năm trở lên đạt 15% tổng số hộ hội viên. Từ năm 2009, hội không còn hộ hội viên nghèo và ở nhà tạm. Trong xây dựng nông thôn mới, cựu chiến binh xã đã ủng hộ hàng tỷ đồng, hàng ngàn ngày công và hiến đất làm đường giao thông nông thôn... Năm 2015, Hội Cựu chiến binh xã Tân Lập được UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích tốt trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2011-2015.

Thanh Sơn

  • Từ khóa
110936

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu