Thứ 5, 09/05/2024 02:42:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 10:13, 28/11/2019 GMT+7

Cần lắm những diễn đàn như thế!

Thứ 5, 28/11/2019 | 10:13:00 201 lượt xem

BP - Bình Phước vừa phối hợp Trung tâm Khuyến nông quốc gia đăng cai tổ chức thành công diễn đàn “Giải pháp chăn nuôi heo an toàn sinh học vùng Đông Nam bộ”. Với 15 báo cáo, tham luận... được trình bày tại diễn đàn cho thấy, mô hình chăn nuôi heo sinh học ngoài hiệu quả về kinh tế còn an toàn trong “cơn bão” dịch tả heo châu Phi. Vì vậy, người dân trong tỉnh rất mong ngành chức năng tổ chức nhiều diễn đàn để đưa ra các giải pháp an toàn, hiệu quả trong sản xuất, chăn nuôi nói riêng và sản xuất nông nghiệp nói chung.

Năm 2018, tổng đàn heo ở nước ta có trên 27,8 triệu con, tăng 1,4% so với năm 2017. Người nuôi heo trong cả nước đã có lãi hơn 34 ngàn tỷ đồng. Nhiều tỉnh, thành đã chuyển sang hướng chăn nuôi công nghiệp, trang trại lớn, riêng khu vực Đông Nam bộ trở thành vùng trọng điểm chăn nuôi heo trong cả nước. Tuy nhiên, đến năm 2019, hoạt động chăn nuôi heo ở nước ta gặp nhiều biến động, bất lợi. 9 tháng năm 2019, tổng đàn heo cả nước giảm 19% so với cùng kỳ năm 2018. Riêng sản lượng heo xuất chuồng quý 3 chỉ đạt 710 ngàn tấn, giảm 17% so cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do bệnh dịch tả heo châu Phi bùng phát và lan rộng ra 8.296 xã, thị trấn thuộc 660 huyện của 63 tỉnh, thành trong cả nước.

 Bình Phước có rất nhiều lợi thế để phát triển chăn nuôi thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hiện toàn tỉnh có 256 trang trại nuôi heo cùng 11.000 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, với tổng đàn heo lên tới 798.512 con, tăng 22,7% so cùng kỳ. Tuy nhiên, việc phát triển đàn heo ở Bình Phước gặp không ít khó khăn, bởi trong tháng 5 vừa qua, bệnh dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện và lan rộng tới 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Trong 10 tháng năm nay, Bình Phước đã tiêu hủy trên 21.200 con heo với tổng trọng lượng 1.127 ngàn kilôgam... Để tăng cường các hoạt động phòng dịch, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh đã triển khai hàng loạt biện pháp như đề xuất lập các chốt kiểm soát; giám sát hoạt động giết mổ, vận chuyển heo; lấy mẫu xét nghiệm, xử lý nhanh các ổ dịch... Nhờ đó, toàn tỉnh hiện có 62 xã trong 99 xã, thị trấn có dịch đã qua 30 ngày nhưng không xảy ra tình trạng tái dịch bệnh.

Tại diễn đàn, hầu hết các tham luận cho rằng, tình hình bệnh dịch tả heo châu Phi ở nước ta trong thời gian qua đều xuất hiện ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ rồi lan sang các hộ khác là chính. Các trang trại chăn nuôi heo quy mô lớn, nuôi theo hình thức công nghiệp, nhất là trang trại nuôi heo theo mô hình chăn nuôi an toàn sinh học gần như “miễn nhiễm” với loại dịch bệnh nguy hiểm này. Điều này chứng tỏ khâu vệ sinh chuồng trại, thức ăn và tập quán chăn nuôi hộ gia đình đang có những “vấn đề bất ổn”, làm gia tăng bệnh dịch tả heo châu Phi như trong thời gian qua.

Trong bối cảnh chưa có vắc-xin điều trị bệnh dịch tả heo châu Phi, thì mô hình chăn nuôi heo an toàn sinh học là giải pháp tối ưu để phòng ngừa dịch bệnh. Đây cũng là giải pháp để tạo ra sản phẩm sạch, đáp ứng yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ tiêu dùng và nâng cao chất lượng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Vì vậy, từ những kinh nghiệm quý trong chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, phương pháp tái đàn được chia sẻ tại diễn đàn sẽ giúp nông dân trong tỉnh nói riêng nâng cao nhận thức, có thêm giải pháp an toàn trong chăn nuôi heo hay các loại gia súc, gia cầm khác.

Gia Nghi

  • Từ khóa
109238

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu