Thứ 5, 09/05/2024 22:38:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 09:13, 24/10/2019 GMT+7

Tạo hướng đột phá mới

Thứ 5, 24/10/2019 | 09:13:00 216 lượt xem

BP - Hội thảo “Các hiệp định thương mại tự do và những cơ hội đầu tư vào Bình Phước”, do UBND tỉnh tổ chức tại Bangkok (Thái Lan) vào trung tuần tháng 10 vừa qua đã thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp nước sở tại. Việc tổ chức hội thảo để giới thiệu tiềm năng và thế mạnh với các nhà đầu tư Thái Lan cho thấy sự quyết tâm của Bình Phước về tạo hướng đột phá mới, đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững hơn.

Là tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhưng Bình Phước còn rất nhiều khó khăn. Bởi xuất phát điểm của tỉnh thấp, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng yếu kém, lại luôn bị thiên tai, dịch bệnh tàn phá... đã ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của tỉnh. Theo thống kê, năm 1997, toàn tỉnh chỉ có 181 doanh nghiệp với vốn đăng ký 35 tỷ đồng; trong đó, duy nhất dự án FDI vốn đăng ký đầu tư 20,58 triệu USD. Để khai thác tiềm năng và thế mạnh, đồng thời đẩy nhanh sự phát triển, tỉnh đã xác định công tác thu hút đầu tư là một trong những ưu tiên hàng đầu, là giải pháp quan trọng nhằm huy động vốn, kỹ thuật tạo nguồn lực phát triển. Vì vậy, Bình Phước đã có nhiều chính sách ưu đãi đầu tư, mời gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đến hợp tác làm ăn. Đặc biệt, tỉnh tăng cường tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư tại nước ngoài như ở Singapore vào tháng 5-2017, Nhật Bản tháng 9-2019... và mới đây là tại Thái Lan. Song song đó, tỉnh cũng đã tổ chức hàng loạt hội nghị thu hút đầu tư quan trọng tại các thành phố lớn trong nước. Riêng tháng 8-2018, tại thành phố Đồng Xoài, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bình Phước đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư với sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước...

Chính nhờ sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh nên trong những năm qua Bình Phước đã đón tiếp hàng chục ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư. Trong đó, có không ít doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc... đã đến đầu tư làm ăn có hiệu quả tại tỉnh. Hiện Bình Phước có 7.449 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 67.532 tỷ đồng (tương đương 2,9 tỷ USD), trong đó có 223 dự án FDI với số vốn hơn 2,25 tỷ USD. Chính nhờ công tác thu hút đầu tư đạt hiệu quả nên tỷ lệ lấp đầy ở 8 khu công nghiệp của tỉnh đạt hơn 70%. Đặc biệt, từ việc thu hút đầu tư nên nhiều vùng nông thôn của tỉnh đã “thay da đổi thịt”; tốc độ đô thị hóa và công cuộc hiện đại hóa sản xuất ngày càng nhanh. Đời sống của người dân trong tỉnh ngày càng nâng cao. Đồng thời đưa Bình Phước từ một tỉnh thuần nông, vùng sâu trở thành một địa bàn năng động. Trong đó, tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 đạt trên 46.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu 2.240 triệu USD, thu nhập bình quân đạt 58,3 triệu đồng/người...

Bên cạnh những thành tựu nói trên, hoạt động thu hút đầu tư ở Bình Phước còn tồn tại nhiều hạn chế. Trong đó có việc thu hút đầu tư nước ngoài chưa đa dạng; hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài còn bó hẹp ở một số ít quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhiều nước có thế mạnh và sự tương đồng với tiềm năng của Bình Phước nhưng chưa có cơ hội tìm hiểu để hợp tác đầu tư... Vì vậy, việc tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tại Thái Lan là sự đột phá mới trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế của Bình Phước.

Tấn Phong

  • Từ khóa
109216

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu