Thứ 3, 04/11/2025 19:23:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 16:33, 18/10/2018 GMT+7

Việc làm mang ý nghĩa nhân văn

Thứ 5, 18/10/2018 | 16:33:00 149 lượt xem
BPO - Ngày 12-10-2018, Giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập cho biết, một gia đình tại thành phố Hồ Chí Minh đã mua lại 2 con kỳ đà vân, trọng lượng 9 kg tại một quán ăn, sau đó vận chuyển lên và giao cho Trung tâm Cứu hộ động vật của đơn vị. 2 con kỳ đà đã được Trung tâm kiểm tra tình trạng sức khỏe, tầm soát các bệnh truyền nhiễm và làm các thủ tục, thả về rừng tự nhiên. Gần đây một số người dân trong tỉnh cũng đã tự nguyện giao nộp động vật hoang dã quý hiếm cho Vườn để chăm sóc, sau đó thả về rừng. Trong khi việc bảo vệ thú rừng còn gặp nhiều khó khăn do nạn săn bắt, mua bán thì hành động của những người nêu trên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Thả động vật hoang dã về rừng là trả lại tự do cho các con vật, giúp cân bằng hệ sinh thái và góp phần bảo vệ môi trường tự nhiên.

Động thực vật hoang dã trên thế giới nói chung, ở Việt Nam nói riêng có nhiều loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Hiện có khoảng 1.556 loài được xác định có nguy cơ tuyệt chủng hoặc gần tuyệt chủng, cần được bảo vệ. Các khu rừng nhiệt đới, nơi trú ẩn của một nửa số sinh vật hiện tồn tại trên trái đất cũng đang bị thu hẹp hàng trăm ngàn ha mỗi năm. Vô số loài đã biến mất khi môi trường sống của chúng bị phá hủy. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Đó là, do biến đổi khí hậu, môi trường bị tác động, khai thác rừng bừa bãi và đặc biệt là nạn săn bắt thú rừng trái phép. Thực tế cho thấy, tình trạng mua bán, sử dụng thịt động vật tự nhiên đã trở thành báo động ở nhiều địa phương. Bất chấp luật pháp nghiêm cấm buôn bán động vật hoang dã, những kẻ săn bắt và buôn bán trái phép vẫn tiếp tục đẩy những loài sinh vật quý hiếm vào bờ vực tuyệt chủng. Vẫn còn nhiều người lén lút vào rừng đi săn, đặt bẫy, sát hại thú rừng. Khi bắt được các con thú, họ đem bán cho các nhà hàng, quán nhậu. Đối với Vườn quốc gia Bù Gia Mập, dù việc vào rừng đã bị cấm hoàn toàn nhưng không ít người dân ở xung quanh vùng đệm vẫn tìm cách xâm nhập để săn bắt thú rừng. Hàng năm, Vườn quốc gia đã thu giữ được số lượng lớn động vật hoang dã bị đánh bẫy, săn bắt trái phép. Trong đó có nhiều cá thể động vật bị thương, không thể sinh tồn trong điều kiện tự nhiên. Có những con thú bị bắt và nuôi nhốt từ nhỏ nên mất hoàn toàn bản năng hoang dã. Chúng bị tước đi cuộc sống tự do, bị nuôi nhốt trong chuồng chật hẹp và hoàn toàn không tự kiếm ăn được khi trả về môi trường tự nhiên.

Việc bảo tồn sự đa dạng của các loài động thực vật trong thiên nhiên là nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết, nhằm bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ tính đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường sống. Động vật hoang dã là tài nguyên vô cùng quý giá của nhân loại, góp phần quan trọng tạo nên sự cân bằng sinh thái, bảo đảm môi trường sống trong lành cho con người. Vì vậy, tất cả mọi người, mọi quốc gia đều phải có trách nhiệm bảo vệ động vật hoang dã. Để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ rừng và động vật hoang dã cần tiếp tục nâng cao ý thức người dân, để ai cũng hiểu bảo vệ động vật hoang dã là góp phần bảo vệ cuộc sống của chính mình. Việc những người mua lại thú rừng, tự nguyện giao nộp động vật hoang dã cho ngành chức năng thả về tự nhiên là hành động đẹp, mang ý nghĩa tích cực và có tác dụng tuyên truyền rộng lớn trong xã hội. Khi cộng đồng chung tay, góp sức thì tài nguyên rừng và động vật hoang dã sẽ được bảo vệ một cách an toàn nhất.

Thanh Hà

  • Từ khóa
108978

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?