Thứ 3, 04/11/2025 19:21:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 07:34, 18/10/2018 GMT+7

Cơ hội mới cho nông dân

Thứ 5, 18/10/2018 | 07:34:00 123 lượt xem
BP - Phát biểu tại diễn đàn Nông dân quốc gia lần thứ III, tổ chức ngày 14-10 vừa qua, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh: “Chính phủ sẵn sàng đi chợ cùng nông dân”. Tinh thần của Phó thủ tướng hứa hẹn cơ hội mới để nông sản nước ta vươn ra thị trường quốc tế.

 Sau 32 năm đổi mới, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã phát triển mạnh mẽ và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Từ một nước bị thiếu đói liên tục, phải nhập khẩu lương thực, năm 1989, Việt Nam đã giải quyết được vấn đề về an ninh lương thực và xuất khẩu 1,4 triệu tấn gạo. Hiện Việt Nam xếp thứ 3 thế giới về xuất khẩu gạo với sản lượng 4-6 triệu tấn/năm. Đặc biệt, các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chiến lược. Năm 2017, tổng giá trị xuất khẩu của các lĩnh vực này đạt 36,37 tỷ USD. 6 tháng đầu năm 2018, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 19,4 tỷ USD, dự kiến đến hết năm đạt trên 41 tỷ USD. Tại thị trường nội địa, mức tiêu thụ các mặt hàng nông sản ngày càng tăng, tạo điều kiện để nông dân yên tâm sản xuất, góp phần đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn.

Tuy nhiên, ngành nông nghiệp và nông dân nước ta đang đối mặt với những thách thức lớn như tác động từ biến đổi khí hậu cũng như những khó khăn nội tại của nền kinh tế trong nước. Bên cạnh đó, sản xuất và tiêu thụ nông sản còn tự phát, manh mún, chạy theo thị trường. Tình trạng được mùa mất giá, ứ đọng nông sản, dẫn tới phải “giải cứu” nông sản đang là nỗi lo không chỉ của người nông dân mà còn là sự trăn trở của các cấp, ngành và nhiều địa phương. Vì vậy, diễn đàn lần này là cơ hội để nông dân trình bày những thắc mắc của mình, là dịp để các chuyên gia kinh tế, các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các bộ, ngành tham mưu Chính phủ hoàn thiện cơ chế, tạo cơ hội để nông sản Việt vươn ra biển lớn.

Bình Phước có 134.350 ha điều, 16.560 ha hồ tiêu, 237.131 ha cao su, 15.195 ha cà phê, 8.507 ha cây ăn trái cùng gần 50 ngàn con trâu, bò; trên 350 ngàn con heo; gần 5 triệu con gia cầm và diện tích nuôi trồng thủy sản 2.100 ha với sản lượng 4.880 tấn. Những năm qua, sản xuất nông nghiệp của Bình Phước đã đạt nhiều thành tựu quan trọng với tổng giá trị chiếm 26,15% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Một số nông sản của Bình Phước đã trở thành những mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao như cao su, hạt điều, cà phê, tiêu... Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp ở Bình Phước vẫn thiếu chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Sản phẩm chủ yếu là hàng gia công và xuất khẩu phụ thuộc vào đối tác thứ 3.

Vấn đề đặt ra cho nông sản Việt và Bình Phước nói riêng là việc tạo dựng thương hiệu. Bởi khi có thương hiệu là đã đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của thị trường thế giới về chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Khi đã có thương hiệu thì các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm là cơ hội lớn cho nông dân Việt Nam đưa sản phẩm ra thị trường thế giới.

Tấn Phong

  • Từ khóa
108977

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?