Thứ 6, 31/10/2025 18:41:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 15:04, 25/08/2018 GMT+7

Giảm nghèo phải có trọng tâm, trọng điểm

Thứ 7, 25/08/2018 | 15:04:00 159 lượt xem

BP - Tại buổi làm việc giữa Ủy ban Trung ương MTTQVN với Chính phủ ngày 21-8-2018, về việc chuẩn bị tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Chung tay vì người nghèo” năm 2018, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN Trần Thanh Mẫn cho rằng, hoạt động chăm lo cho người nghèo cần có trọng tâm, trọng điểm với các chương trình cụ thể, thiết thực. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo còn cao, vì vậy cần tiếp tục triển khai chương trình thành hoạt động thường xuyên để góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội. Qua đó, tạo sự lan tỏa và huy động được nhiều nguồn lực hỗ trợ người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

Không còn hộ đói, nghèo là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, những năm qua, việc tập trung thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội luôn được gắn với các chương trình giảm nghèo đã tạo điều kiện để người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội. Cơ sở hạ tầng của các huyện, xã, thôn nghèo được tăng cường; đời sống người nghèo được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm đáng kể. Trong 6 tháng đầu năm 2018, quỹ “Vì người nghèo” của 4 cấp đã tiếp nhận trên 529 tỷ đồng. Các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp ở các địa phương trên 1.647 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các địa phương đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 17.962 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng 683 công trình dân sinh; giúp đỡ trên 114.000 hộ nghèo có điều kiện sản xuất; hỗ trợ trên 2 triệu lượt hộ nghèo khám, chữa bệnh và hàng trăm ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tuy vậy, kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, số hộ đã thoát nghèo nhưng mức thu nhập nằm sát chuẩn nghèo còn nhiều; tỷ lệ hộ tái nghèo hằng năm còn cao; sự chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư khá lớn... Để giảm nghèo có trọng tâm, trước hết cấp ủy, chính quyền cơ sở phải xây dựng kế hoạch giảm nghèo cụ thể. Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Bởi, nếu người nghèo cứ trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của chính quyền các cấp thì khó có thể nâng cao đời sống được. Chính quyền phải thực hiện đối thoại với hộ nghèo, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, cũng như những khó khăn của họ. Trọng điểm trong giảm nghèo bền vững là đào tạo nghề, gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, tạo việc làm thường xuyên cho người nghèo. Những hộ đăng ký thoát nghèo phải có phương án sản xuất cụ thể, địa phương tạo điều kiện cho họ tiếp cận nguồn vốn; đồng thời phân công các hội, đoàn thể kèm cặp, theo dõi, chuyển giao khoa học - kỹ thuật.

Những năm qua, công tác xóa đói, giảm nghèo ở Bình Phước đạt kết quả rất tích cực. Ngày 23-3-2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2018. Theo đó, tỉnh phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,5% đầu năm 2018 xuống còn 4% vào cuối năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020. Để thực hiện tốt kế hoạch này, UBND tỉnh đã có giải pháp và địa chỉ giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt là các giải pháp đối với 5.349 hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác tuyên truyền đang được đẩy mạnh nhằm huy động mọi nguồn lực thực hiện chương trình giảm nghèo, tạo điều kiện để người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thanh Hà

  • Từ khóa
108941

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?