Chủ nhật, 26/10/2025 14:38:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:08, 17/07/2018 GMT+7

Bảo vệ mầm non mới nhú

Thứ 3, 17/07/2018 | 08:08:00 329 lượt xem

BP - Tại kỳ họp HĐND tỉnh trong 2 ngày 9 và 10-7 vừa qua, Phó ban Văn hóa - Xã hội Lê Thị Thanh Loan cho biết, hiện có 18 cơ quan tham gia bảo vệ nhưng hầu hết các vụ xâm hại trẻ em thời gian qua chỉ được phát hiện qua báo chí. Đáng báo động là những năm qua trên địa bàn tỉnh mỗi năm có khoảng 20 đến 35 vụ xâm hại trẻ em và chủ yếu là xâm hại tình dục. Trong 6 tháng đầu năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 14 vụ xâm hại tình dục trẻ em với diễn biến hết sức phức tạp, gây bức xúc dư luận.

Với từng ấy cơ quan tham gia bảo vệ, song theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi năm cả nước có khoảng 1.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em, bình quân mỗi ngày có 3 vụ. Năm 2017, cả nước có 1.563.911 trẻ em được sinh ra. Với tỷ lệ sinh bé trai - gái là 115 - 100, nếu tính số vụ xâm hại tình dục trên số trẻ em gái sinh ra mỗi năm, tỷ lệ này tương đương khoảng 1/500. Hay nói một cách cơ học, cứ 500 trẻ em gái sinh ra thì xảy ra 1 vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Đây là một con số thật khủng khiếp ở một đất nước ngàn năm văn hiến. Các con số này còn cho thấy, nếu tính trên quy mô dân số, khủng khiếp hơn khi Bình Phước có số vụ xâm hại tình dục trẻ em cao gấp 2 lần bình quân cả nước. Đặc biệt, đây chỉ là những vụ việc đã bị phát hiện, bị cơ quan chức năng khởi tố. Còn nữa hay không và nếu còn thì bao nhiêu vụ chưa bị phát hiện hoặc phụ huynh phát hiện nhưng vì con em mình mà giấu giếm, thậm chí thỏa thuận ngầm với kẻ xâm hại... khó có thể khẳng định được. Thậm chí, có thể phần chìm chưa công bố này của tảng băng còn lớn hơn nhiều so với phần nổi.

Điều đó cho thấy, đúng như Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tuệ Hiền khẳng định tại kỳ họp HĐND tỉnh vừa qua, chưa bao giờ vấn đề bảo vệ trẻ em lại nóng bỏng như hiện nay. Thông tin về xâm hại trẻ em xuất hiện trên các phương tiện truyền thông khiến xã hội “nổi da gà” ngày càng nhiều. Nó đang ngày một nghiêm trọng hơn cả về số lượng và tính chất vụ việc. Một điều hết sức đáng lưu ý là trong khi giải pháp của các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ trẻ em đang bế tắc, hệ thống pháp luật của nước ta lại quá lỏng lẻo và không nghiêm minh. Điển hình là nhiều vụ việc xâm hại trẻ em bị xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. Ví dụ gần đây nhất là tòa án 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên Nguyễn Khắc Thủy phạm tội dâm ô với nhiều trẻ em và nhiều lần nhưng rốt cuộc chỉ tuyên phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo khiến cả xã hội bức xúc. Đau đớn hơn, nhiều vụ việc phụ huynh phải ngậm đắng nuốt cay khi cơ quan tố tụng trả hồ sơ vì không đủ chứng cứ...

Theo pháp luật, án tù giam hay tù treo có giá trị như nhau, nhưng thực tế khác nhau hoàn toàn. Thứ hai, chưa nói tới có hay không khuất tất phía sau, các cơ quan tố tụng của nước ta dường như quá ám ảnh với “trọng chứng hơn trọng cung” nên rất nhiều quỷ râu xanh thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Biết bao vụ việc bị trôi qua chỉ vì “không chứng minh được tội phạm”, vì sự việc xảy ra sau thời gian ngắn đã không còn để lại bằng chứng. Hay như trường hợp diễn viên “Minh béo” sau khi thụ án ở Mỹ, về nước vẫn ngang nhiên tổ chức hoạt động liên quan đến trẻ em khiến dư luận bức xúc... Nếu không có chế tài đủ sức răn đe, nghiêm trị thì rất khó bảo vệ được trẻ em như những mầm non mới nhú khỏi mặt đất.

Trần Phương

  • Từ khóa
108915

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?