Thứ 2, 27/10/2025 12:47:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:23, 04/07/2018 GMT+7

Sản phẩm gây mất an toàn sẽ hết “đất sống”

Thứ 4, 04/07/2018 | 08:23:00 132 lượt xem

BP - Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT về danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, có hiệu lực từ ngày 1-7-2018 quy định: Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc trách nhiệm quản lý của bộ, gồm: Thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất công cộng, thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ra đa, thiết bị vô tuyến cự ly ngắn, máy tính cá nhân để bàn, máy tính bảng, máy tính xách tay, máy tính chủ, thiết bị điện thoại không dây, pin lithium cho máy tính xách tay, điện thoại di động, máy tính bảng...

Thực tế, hiện ngoài hệ thống phát thanh - truyền hình, truyền thanh cùng hàng trăm trạm thu phát sóng của các doanh nghiệp điện thoại di động có sự quản lý chặt chẽ từ các cơ quan chức năng thì trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất nhiều thiết bị vô tuyến điện trên các phương tiện taxi, dịch vụ bảo vệ... bị buông lỏng quản lý, dẫn đến hiện tượng sử dụng tần số và thiết bị truyền dẫn tùy tiện. Từ đó, gây nhiễu tần số, giảm chất lượng thông tin, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến an toàn thông tin và quốc phòng - an ninh. Mặt khác, trong thời điểm bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, việc một gia đình sở hữu vài chiếc smartphone cùng máy tính cá nhân, máy tính bảng, máy tính xách tay... và các thiết bị vô tuyến điện khác đang trở nên rất bình thường. Người sử dụng thường có thói quen mang điện thoại vào phòng ngủ, đặt trên đầu giường hoặc dưới gối làm đồng hồ báo thức, lướt xem web trước khi ngủ... Đây là những thói quen có nguy cơ ảnh hưởng cao đến tính mạng người sử dụng khi sở hữu sản phẩm kém chất lượng.

Một thực tế nữa là, không phải thiết bị điện tử nào cũng bảo đảm chất lượng như mong muốn, bởi ngay như hãng sản xuất máy tính uy tín HP, trong năm 2017 cũng phải thông báo thu hồi hơn 100.000 sản phẩm máy tính sử dụng pin lithium-ion với lý do được đưa ra là pin có thể quá nóng dẫn đến bắt lửa và bốc cháy. Không những thế, trên thị trường Việt Nam còn rất nhiều thiết bị điện tử, sản phẩm điện tử trôi nổi bày bán tràn lan, không qua kiểm chứng về chất lượng của ngành chức năng. Trong đó, nhiều mặt hàng có giá trị cao khi sản phẩm chính hãng chưa ra mắt thì hàng nhái đã “tung chiêu” trước với hình thức, mẫu mã giống hệt. Nạn làm hàng giả, hàng nhái trong lĩnh vực công nghệ thông tin không chỉ “bóp chết” các doanh nghiệp này mà còn gây hậu quả khôn lường cho tính mạng người sử dụng cũng như an ninh xã hội và uy tín quốc gia.

Ngoài ra, các sản phẩm điện tử kém chất lượng còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy nổ rất lớn. Minh chứng là vụ cháy chung cư PARC Spring vào chiều tối 1-4-2018 được đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận 2, TP. Hồ Chí Minh cho biết, nguyên nhân bắt nguồn từ một cục sạc dự phòng. Không chỉ pin sạc dự phòng kém chất lượng phát nổ, thời gian qua, ở nước ta cũng ghi nhận nhiều trường hợp cháy nổ liên quan đến các thiết bị sử dụng pin lithium như cháy máy tính xách tay, điện thoại di động... Những vụ việc này là lời cảnh báo nghiêm trọng về thực trạng sử dụng pin sạc dự phòng kém chất lượng tràn lan hiện nay. Vì vậy, sự ra đời của Thông tư số 04/2018/TT-BTTTT sẽ là cú hích, tác động tích cực trong việc ngăn chặn những sản phẩm, hàng hóa kém chất lượng, gây mất an toàn thuộc danh mục do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý.

Lâm Phương

  • Từ khóa
108906

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?