BP - Ngày 24-2-2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Thông báo số 77-TB/TW về tổ chức “Tháng công nhân”. Từ đó,“Tháng công nhân” được tổ chức vào tháng 5 hằng năm. Bên cạnh đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên về truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, tinh thần đoàn kết quốc tế vì quyền lợi của công nhân, người lao động, “Tháng công nhân” còn tập trung phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dành cho công nhân; tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất - kinh doanh; phối hợp chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, lao động...
Bên cạnh nỗ lực hoàn thiện chính sách, đem lại lợi ích thiết thân cho công nhân, người lao động thì vấn đề an toàn lao động (ATLĐ) vẫn còn nhiều bất cập. Năm 2018, “Tháng an toàn vệ sinh lao động” trùng thời gian “Tháng công nhân” và có chủ đề: “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp”. Tuy nhiên, trong thời gian này ở nhiều tỉnh, thành vẫn xảy ra TNLĐ gây thương vong, tổn thất kinh tế không nhỏ. Vì vậy, đẩy mạnh tuyên truyền đối với các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tập trung quan tâm ATLĐ là rất cần thiết, vì chính doanh nghiệp và công nhân. Theo ước tính của Tổ chức Lao động thế giới (ILO), một vụ TNLĐ chết người được điều tra đầy đủ có thể phòng ngừa 600 vụ tương tự có thể xảy ra tiếp theo. Nhưng thực tế, con số báo cáo về TNLĐ luôn chỉ là “phần nổi của tảng băng”... nên tác dụng phòng ngừa rất hạn chế. Lãnh đạo Cục ATLĐ (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, năm 2016 chỉ có 9,5% doanh nghiệp và 44 địa phương báo cáo tỷ lệ TNLĐ. Như vậy, các con số năm 2017, cả nước xảy ra 8.956 vụ TNLĐ làm 9.173 người bị nạn; trong đó, 898 vụ TNLĐ dẫn đến chết 928 người; 101 vụ TNLĐ có 2 người bị nạn trở lên; 1.915 người bị thương nặng; nạn nhân nữ 2.727 người, cũng chưa phản ánh đúng thực tế. Nhưng chỉ bấy nhiêu đã làm tăng chi phí thuốc, mai táng, bồi thường cho gia đình người chết và bị thương 1.541 tỷ đồng; thiệt hại về tài sản 4,8 tỷ đồng và thiệt hại 136.918 ngày làm việc... Riêng Bình Phước, từ năm 2013 đến tháng 4-2018 xảy ra 247 vụ TNLĐ (chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất và giao thông đường bộ). Những lĩnh vực thường xảy ra TNLĐ chết người gồm: Xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí, luyện kim, nông - lâm nghiệp, dịch vụ...
Nguyên nhân để xảy ra TNLĐ phần lớn từ phía người sử dụng lao động (chiếm 45,41%). Theo lãnh đạo Cục ATLĐ, có 3 nhóm chính dẫn đến TNLĐ: Không xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, chiếm 14,6% tổng số vụ; không huấn luyện hoặc huấn luyện chưa đầy đủ cho người lao động chiếm 12,31%; thiết bị không đảm bảo chiếm 10%...
Hiện Bình Phước có 8 khu công nghiệp với diện tích 1.191 ha, thu hút 164 dự án, trong đó 104 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và tạo việc làm cho hơn 40 ngàn lao động trên địa bàn. Trong số đó hầu hết là lao động trẻ và chủ yếu chưa qua đào tạo nghề nên thái độ làm việc, tác phong công nghiệp hạn chế, dẫn đến tình trạng chủ quan, làm ẩu, không quan tâm tới các quy trình ATLĐ. Vì thế, tích cực nâng cao nhận thức, kỹ năng và hiểu biết tuân thủ quy định ATLĐ phải được người sử dụng lao động, các tổ chức công đoàn, đơn vị chức năng và chính công nhân quan tâm nhiều hơn nữa nhằm xây dựng nơi làm việc an toàn và bảo đảm tương lai bền vững cho mọi lao động.
An Nhiên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026