BP - Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy, mỗi năm thế giới có khoảng 59.000 người tử vong do bệnh dại và trên 10 triệu người phải tiêm vắc-xin phòng dại. Ở nước ta theo ngành y tế, số người chết vì bệnh dại trong năm 2017 là 62 và 4 tháng đầu năm 2018 đã có 18 người. Đang bước vào thời kỳ nắng nóng và vắc-xin phòng ngừa bệnh dại dự báo có nguy cơ thiếu hụt, nhưng theo thông tin từ Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phô Hồ Chí Minh, thời gian gần đây, số lượng người dân tìm đến chích ngừa vắc-xin phòng bệnh dại khá đông. Trong khi đó, tình trạng chăn nuôi gia súc thả rông, không được kiểm soát vẫn diễn ra khắp nơi, gây lo ngại cho xã hội.
Bình Phước hằng năm đều có người bị vật nuôi cắn, phát sinh bệnh phải nhập viện. Trong tháng 7-2017, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận 5 bệnh nhân mắc bệnh dại và tất cả đều tử vong. Trong đó, có 2 trường hợp được chuyển đến từ tỉnh Bình Phước. Hằng năm, các cơ quan chức năng của tỉnh đều khuyến cáo, tuyên truyền đến người dân về tình hình bệnh dại nhưng nhiều người vẫn chủ quan, lơ là. Mặc dù pháp luật nghiêm cấm việc thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng, khu dân cư nhưng nhiều người vẫn không chấp hành quy định này, tạo ra mối nguy hiểm cho chính mình và người khác.
Ngày 10-4-2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công điện khẩn số 2704/CĐ-BNN-TY đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, ngành liên quan chỉ đạo triển khai các biện pháp chủ động phòng, chống bệnh dại theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg. Theo đó, phát động tháng cao điểm phòng, chống bệnh dại, bắt đầu từ ngày 15-4 đến hết tháng 5-2018 với nội dung trọng tâm là quản lý đàn chó nuôi theo quy định và tiêm phòng triệt để vắc-xin dại cho đàn chó. Các địa phương rà soát, thống kê chính xác số hộ nuôi chó ở từng khu dân cư và chó nuôi trong từng gia đình để quản lý, đồng thời hỗ trợ tiêm phòng vắc-xin dại cho đàn chó. Các hộ nuôi chó cam kết thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, khai báo vật nuôi, chấp hành việc nuôi giữ chó trong khuôn viên gia đình, thực hiện xích, nhốt, rọ mõm theo đúng quy định để ngăn ngừa, giảm thiểu các trường hợp chó cắn người, giảm nguy cơ chó nhà bị chó dại tấn công. Thường vào thời kỳ nắng nóng thì chó, mèo dễ mắc bệnh dại nên số người bị chó, mèo cắn phát bệnh cũng tăng lên. Để hạn chế thấp nhất bệnh dại trên người và cả trên đàn chó, mèo thì sự hiểu biết, nhận thức của từng gia đình, mỗi cá nhân, cộng đồng dân cư trong việc chăn nuôi gia súc là rất quan trọng và có ý nghĩa quyết định. Không nuôi chó thả rông sẽ giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông và phát sinh bệnh dại.
Bệnh dại rất nguy hiểm. Tiêm vắc-xin cho chó, mèo là biện pháp hiệu quả để phòng bệnh dại. Một số người dân vẫn chủ quan, khi bị súc vật cắn không đi tiêm phòng bệnh dại, do nghĩ chó nhà nuôi đã được tiêm phòng. Các bác sĩ cảnh báo dù chó, mèo đã được tiêm phòng bệnh dại đầy đủ nhưng khi bị cắn, cào hoặc liếm trên vùng da bị trầy xước, người dân cần rửa sạch vết thương bằng nước và xà phòng; sát trùng bằng dung dịch Povidin; sau đó đến ngay cơ sở y tế có tiêm phòng dại để được tư vấn tiêm vắc-xin. Trong trường hợp bị chó, mèo hoang không rõ lai lịch cắn, thì cần đến cơ sở y tế ngay lập tức để được tiêm phòng bệnh dại.
Thanh Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026