BP - Chỉ trong một thời gian rất ngắn, ở thị xã Đồng Xoài đã xảy ra 2 vụ án mạng gây chấn động dư luận. Vụ thứ nhất xảy ra vào trung tuần tháng 3 vừa qua, kẻ sát nhân đã ra tay hạ sát một bé gái 4 tuổi. Vụ thứ hai xảy ra vào cuối tháng 3, một bé trai 8 tuổi bị gã tình nhân của mẹ ruột bạo hành trong thời gian dài dẫn đến tử vong. Xâu chuỗi lại các vấn đề trong hai vụ án nêu trên cho thấy vai trò của người lớn, kể cả người thân của 2 nạn nhân nếu có trách nhiệm hơn thì đã không xảy ra trọng án.
Trở lại vụ án cháu bé 4 tuổi, kẻ sát nhân được gia đình ông ngoại của cháu cưu mang, nên cha mẹ cháu chủ quan, mất cảnh giác với “kẻ đầu đường xó chợ”. Bởi trong thâm tâm ai cũng nghĩ rằng, Nguyễn Văn Hưng (nghi can trong vụ án) sẽ xem gia đình cháu là ân nhân. Thế nhưng họ đã “...nuôi cáo trong nhà”, dẫn tới hậu quả thương tâm. Chắc chắn rằng, kẻ gây án sẽ không chỉ bị pháp luật trừng trị mà dư luận còn lên án và xã hội tẩy chay. Vụ án này để lại bài học đắt giá về trách nhiệm của người lớn, gia đình trong việc quan tâm chăm sóc con trẻ.
Trong vụ án cháu bé 8 tuổi mới đây cho thấy trách nhiệm của người lớn càng có vai trò quyết định đến tính mạng của con trẻ. Mẹ của cháu nếu biết thương yêu, có trách nhiệm với con mình thì sự bạo hành của gã người tình chắc chắn sẽ giảm. Thành ngữ Việt Nam có câu “Hổ dữ không ăn thịt con” là để nói đến đạo lý của người làm cha, làm mẹ đối với những sinh linh do mình sinh ra. Ở vụ án này, do cùng sống trong nhà trọ nên người mẹ không thể không biết con mình bị bạo hành nhưng không có biện pháp ngăn chặn. Đặc biệt, vụ việc còn để lại sự bức xúc hơn cho dư luận khi người mẹ đồng lõa với gã tình nhân âm thầm mang xác con đi chôn một nơi xa lạ như một hành động che giấu tội lỗi cho kẻ thủ ác.
Một điều cần nói là giá như những người lớn biết chuyện có trách nhiệm hơn thì cháu bé sẽ không bị tước đi mạng sống oan uổng. Trước khi vụ án xảy ra, nhiều người trong xóm trọ biết chuyện cháu bé bị tình nhân của mẹ đánh đập thường xuyên nhưng không ai ngăn cản hoặc chỉ là những phản ứng yếu ớt không đủ sức răn đe kẻ thủ ác.
Từ các yếu tố nêu trên cho thấy, ngoài việc cần tăng cường các thiết chế xã hội, các chế tài xử lý của pháp luật thì cần tăng cường các biện pháp giáo dục người dân sống có trách nhiệm với cộng đồng hơn. Đặc biệt, gia đình, người thân cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác. Xã hội cần phải lên án mạnh mẽ các hành vi bạo hành trẻ em, pháp luật nghiêm trị thích đáng kẻ gây án để làm gương cho các đối tượng khác. Trong cuộc sống không phải sự im lặng nào cũng là vàng, thậm chí trong nhiều trường hợp là sự đồng lõa với cái ác.
Tấn Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026