PCI ngày càng trở nên quan trọng, trở thành thước đo, là tấm gương phản chiếu chất lượng môi trường đầu tư và kinh doanh của từng địa phương. PCI đem lại những thông số hữu ích cho cả chính quyền và doanh nghiệp để không ngừng hoàn thiện mình. Đặc biệt, PCI là một trong những kênh thông tin đầu tiên ngày càng được doanh nghiệp nước ngoài nghiên cứu kỹ khi đến tìm hiểu đầu tư tại Việt Nam.
“Từ điểm số PCI cho thấy chính quyền các địa phương đã giải quyết kịp thời hơn khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Chi phí không chính thức có xu hướng cải thiện tích cực, môi trường kinh doanh bình đẳng hơn, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực...” - đó là những đánh giá cốt lõi của VCCI tại buổi công bố.
Tuy nhiên, báo cáo PCI của VCCI cũng nói rõ: Không thể phủ nhận môi trường kinh doanh năm 2017, đặc biệt là tại một số địa phương vẫn còn những điểm tối. Đó là tính minh bạch của môi trường kinh doanh chưa cao; thiết chế pháp lý, hệ thống giải quyết tranh chấp cho doanh nghiệp chưa tốt; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu...
Không khó nhận thấy Bình Phước nằm ở đâu trong hai đánh giá này của VCCI. Năm 2017, mặc dù Bình Phước có cố gắng, minh chứng là điểm trung vị - điểm bình quân của các chỉ số thành phần, tăng từ 56,21 điểm năm 2016 lên 56,7/100 điểm năm 2017. Tuy nhiên, điểm số này còn thấp hơn khá nhiều so với năm 2015 đạt 58,47 điểm, năm 2014 đạt 57,79, năm 2013 đạt 57,47, năm 2011 đạt 65,87 điểm... Năm 2017, không chỉ xếp áp chót, các chỉ số thành phần của Bình Phước cũng rất báo động. Đáng chú ý nhất là những chỉ số liên quan đến đạo đức, trách nhiệm của công chức nói riêng và hệ thống chính quyền nói chung. Cụ thể, chúng ta chỉ được 4,95/10 điểm chỉ số chi phí không chính thức, 4,15/10 điểm chỉ số cạnh tranh bình đẳng, 4,02/10 điểm chỉ số thiết chế pháp lý và an ninh trật tự...
Các tỉnh, thành khác không ngừng nỗ lực cải thiện từng chỉ số - cũng là cải thiện điều kiện, môi trường phát triển kinh tế cho doanh nghiệp. Bình Phước cũng làm điều đó, song kết quả đạt được không bằng các tỉnh, thành khác. Điểm số chúng ta tăng lên ít hơn các tỉnh thành khác, nên rốt cuộc vẫn xếp dưới. Năm 2017, VCCI khảo sát 12.000 doanh nghiệp để đưa ra chỉ số PCI, trong đó có hàng trăm doanh nghiệp trong số khoảng 4.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Vì thế, Bình Phước không thể đứng ngoài hay rút lui khỏi cuộc đua nâng cao năng lực cạnh tranh mà mình đang đuối sức.
Thời đại ngày nay, khi cuộc sống vận hành ngày một nhanh hơn thì quá trình tiến lên phía trước, không chỉ đứng yên là thụt lùi, mà tiến chậm, đổi mới chậm, tăng tốc chậm... cũng sẽ bị xem là thụt lùi và bị bỏ lại phía sau. Không còn cách nào khác, Bình Phước phải dũng cảm nhìn vào kết quả xếp hạng để tìm ra giải pháp và quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trước không chỉ doanh nghiệp trong tỉnh, mà còn với cả các nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là trước nhân dân - những người đóng thuế để có ngân sách cho bộ máy nhà nước vận hành.
Trần Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026