Kể từ khi khởi công xây dựng tháng 9-2015 đến nay, đây là những dự án thứ cấp lớn nhất đầu tư vào Khu công nghiệp - đô thị Becamex - Bình Phước. Nó đánh dấu bước phát triển mới, hứa hẹn mở ra làn sóng đầu tư mạnh mẽ của doanh nghiệp trong và ngoài nước đến với một trong những khu công nghiệp - đô thị lớn nhất của tỉnh Bình Phước trên diện tích 4.633 ha và vốn đầu tư xấp xỉ 1 tỷ USD.
Là một trong 7 tỉnh, thành phố trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tuy nhiên, đến nay, cùng với Long An và Tây Ninh, Bình Phước vẫn chưa tự cân đối được ngân sách, trong đó Bình Phước là tỉnh phải bổ sung ngân sách từ Trung ương lớn nhất với 2.594 tỷ đồng trong năm 2017. Về quy mô kinh tế, cơ cấu kinh tế, Bình Phước cũng đang là tỉnh có các chỉ số thấp nhất trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tại cuộc gặp mặt báo chí đầu năm vừa diễn ra, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Tuệ Hiền khẳng định Bình Phước đang nỗ lực phấn đấu tự cân đối ngân sách để chia sẻ gánh nặng với Trung ương và cả nước...
Có thể thấy, việc phải cân đối ngân sách từ Trung ương đang là một trong những vấn đề lãnh đạo tỉnh cũng như tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân Bình Phước đặc biệt quan tâm. Và để thực hiện được nhiệm vụ đó, không còn cách nào khác phải thúc đẩy phát triển kinh tế. Trong điều kiện hiện nay khi du lịch - dịch vụ chưa phát huy được tiềm năng, nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào thời tiết và nhiều rủi ro, thì phát triển công nghiệp là mũi nhọn quan trọng nhất của Bình Phước. Từ khi tái lập tỉnh đến nay, lãnh đạo các thế hệ, các cấp của Bình Phước đều đặc biệt quan tâm mở rộng, thúc đẩy phát triển công nghiệp và đã đạt được những kết quả to lớn. Song thực tế cũng cho thấy, vì nhiều lý do cả khách quan và nội lực, lĩnh vực công nghiệp của tỉnh chưa phát triển đột phá như mong đợi. Đến nay, cơ cấu kinh tế cho thấy về cơ bản Bình Phước vẫn là một tỉnh nông nghiệp và công nghiệp chưa bằng nhiều tỉnh tách ra cùng thời điểm năm 1997.
Làm thế nào để thúc đẩy công nghiệp phát triển có lẽ là câu hỏi thường trực đối với lãnh đạo tỉnh cũng như các cấp, ngành, huyện thị trong suốt thời gian qua và sẽ tiếp tục đặt ra trong thời gian tới. Cả đất nước đang hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa với tốc độ nhanh chưa từng có. Bình Phước không thể chậm trễ guồng máy ấy. Chính sách phát triển công nghiệp xây dựng đồng bộ từ ý tưởng của lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược cùng các chuyên gia hàng đầu, có những đột phá chiến lược, phát huy tối đa nguồn lực nội lực, đồng thời thu hút hiệu quả nguồn lực từ cả trong nước và nước ngoài; gắn kết phát triển công nghiệp với thương mại, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, công nghiệp dịch vụ, công nghiệp du lịch, công nghiệp môi trường, công nghiệp đô thị... sẽ đưa Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp hàng đầu trong tương lai. Có định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp xứng tầm với tiềm năng, xứng đáng với tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Phước sẽ còn rất nhiều lần tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư và khởi công xây dựng các dự án thứ cấp như cuối tuần qua.
Trần Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026