Chủ nhật, 21/12/2025 17:18:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:41, 15/03/2018 GMT+7

Một dự luật được mong đợi

Thứ 5, 15/03/2018 | 08:41:00 132 lượt xem

BP - Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận nhiều vấn đề quan trọng về quốc kế dân sinh. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các ngành chức năng khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Chăn nuôi để Chính phủ trình Quốc hội trong thời gian sớm nhất. Kết luận của Thủ tướng đã nhận được quan tâm của dư luận cả nước, bởi trong thời gian qua, tình trạng chăn nuôi tràn lan, thiếu quy hoạch, không khoa học... đặc biệt việc nuôi chim yến như hiện nay gây ra nhiều hệ lụy trong đời sống của người dân và môi trường.

Dự thảo Luật Chăn nuôi gồm 5 chương, 73 điều do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo. Dự thảo luật này quy định về quản lý chăn nuôi, sản xuất - kinh doanh thức ăn chăn nuôi; quy định về chăn nuôi, kinh doanh các loại thú cưng, động vật cảnh, động vật hoang dã; quy định về bảo tồn nguồn gen giống vật nuôi; nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm, công nhận giống vật nuôi; những nguyên tắc xuất, nhập khẩu; những nguyên tắc quản lý chất lượng, quản lý nhà nước về chăn nuôi. Tại Điều 7 của dự thảo luật quy định các hành vi như chăn nuôi trong nội thành (trừ động vật làm cảnh); chăn nuôi trang trại, tập trung, công nghiệp trong khu dân cư hay chăn nuôi các giống gia súc, gia cầm, các loài động vật hoang dã, động vật có trong danh mục giống vật nuôi cấm sản xuất - kinh doanh... sẽ bị nghiêm cấm. Với quy định nêu trên, việc nuôi chim yến để kinh doanh trong nội thị như hiện nay sẽ bị nghiêm cấm. Đây chính là điều được dư luận quan tâm, bởi thời gian qua việc nuôi chim yến trong khu dân cư, trong nội thị của một số hộ dân đã gây ra nhiều hệ lụy xấu. Cụ thể, để dẫn dụ chim yến vào làm tổ, người nuôi trang bị hệ thống máy phát tiếng kêu của chim yến, gây ô nhiễm về tiếng ồn dẫn đến bức xúc cho các hộ xung quanh. Việc nuôi yến trong nội thị còn dẫn tới nguy cơ ô nhiễm môi trường vì chất thải của chim. Đặc biệt, nguy cơ dịch bệnh như cúm gia cầm và sự lây lan từ chim yến là điều khó tránh khỏi. Bởi yến là loài chim trời, người nuôi không thể kiểm soát con vật hay bệnh dịch như những vật nuôi khác. Khi chim bị bệnh rất khó phát hiện hay điều trị hoặc cách ly đàn như gà, vịt. Trước thực trạng nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 35/2013/TT-BNNPTNT ngày 22-7-2013 “về quy định tạm thời nuôi chim yến”. Theo đó, chủ cơ sở nuôi chim yến phải khai báo với phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc phòng kinh tế các quận, huyện nơi có cơ sở nuôi chim yến. Việc xây dựng cơ sở nuôi yến phải phù hợp với quy hoạch hoặc được UBND quận, huyện đồng ý bằng văn bản... Ngoài ra, việc dùng âm thanh, vệ sinh thú y, phòng dịch, tiêu độc khử trùng, xử lý chất thải, bảo hộ lao động, giám sát tình trạng sức khỏe của chim yến quy định rất rõ ràng. Thế nhưng, hầu hết các chủ cơ sở nuôi yến đều bỏ qua những quy định này.

Tại Bình Phước, vài năm trở lại đây, phong trào nuôi yến của người dân ở các huyện, thị phát triển rất mạnh. Tuy nhiên, việc nuôi yến ở Bình Phước hầu hết không theo quy hoạch, không tuân thủ các quy định của Thông tư số 35, chủ yếu phát triển theo kiểu tự phát, mạnh ai nấy làm, khó kiểm soát. Vì vậy, người dân rất mong dự thảo luật sớm được thông qua để ngành chăn nuôi phát triển đúng tầm, góp phần làm cho môi trường sống trong lành.

Tấn Phong

  • Từ khóa
108833

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?