Chủ nhật, 21/12/2025 17:15:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:02, 14/03/2018 GMT+7

Một quyết định tạo sự đồng thuận cao

Thứ 4, 14/03/2018 | 08:02:00 130 lượt xem

BP - Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh, ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh sẽ có hiệu lực từ ngày 16-3-2018. Theo Điều 12 của quy định này, UBND xã, phường có trách nhiệm vận động gia đình có người qua đời xóa bỏ các hủ tục, hành vi mê tín, dị đoan trong lễ tang, không rải vàng mã trên đường đưa tang. Không cử nhạc tang trước 6 giờ và sau 22 giờ đêm, âm thanh bảo đảm không vượt quá độ ồn cho phép, không sử dụng các nhạc khúc không phù hợp trong lễ tang. Việc tổ chức ăn uống chỉ thực hiện trong nội bộ gia đình, dòng họ và phải bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời gian quàn và đưa tang không quá 48 giờ kể từ khi qua đời. Người qua đời do bị bệnh dịch và các bệnh truyền nhiễm, thời gian quàn và đưa tang không quá 12 giờ...

Điều 18 cũng nêu rõ: Giám đốc các sở; thủ trưởng cơ quan, đơn vị, ban, ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm quán triệt, phổ biến, giáo dục động viên, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình gương mẫu đi đầu và hướng dẫn nhân dân thực hiện. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, khu phố bổ sung quy định này vào quy ước, hương ước về thực hiện nếp sống văn minh. Gia đình cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện quy định. Các cơ quan, tổ chức; cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp... có hành vi vi phạm hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự...

Có thể khẳng định đây là quyết tâm lớn của tỉnh, bởi những năm qua, việc vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang tuy đã được cấp ủy, chính quyền và MTTQ các cấp trong tỉnh quan tâm, nhưng hiệu quả chưa cao. Nhiều đám tang với lý do chờ người thân ở xa về; chọn “ngày, giờ tốt”, tránh ảnh hưởng đến đời sống và sự nghiệp của con cháu..., nên đã kéo dài thời gian tổ chức. Ít thì 3-5 ngày, nhiều thì 6-7 ngày, với những gia đình giàu có thời gian có thể kéo dài hơn. Trong thời gian tổ chức, nhạc tang lễ và tiếng thầy cúng đọc kinh được mở to hết cỡ, gây cảm giác khó chịu cho người thăm viếng và bà con lối xóm. Nhiều tang gia thuê các đội kèn, phường bát âm hay tổ chức hát nhạc sống, có sử dụng loa phóng thanh gây ồn ào trong khu dân cư. Thậm chí, một số đám tang còn xuất hiện các nhóm người hát múa gây phản cảm, làm mất trật tự công cộng.

Trong tang lễ, gia chủ còn phải làm các lễ bắt buộc, như cúng cơm ngày ba bữa, cúng ông bà... Tùy theo điều kiện, mỗi gia đình có thể nhờ sư thầy làm lễ khai kinh, cầu siêu kéo dài từ một đến vài ngày. Ngoài các thành viên trong gia đình, người phụ giúp, khách đến viếng cũng được gia chủ mời tiệc khi đến giờ dùng cơm... Do đó, chi phí một đám tang thường tiêu tốn từ vài chục đến vài trăm triệu đồng.

Để Bình Phước ngày càng văn minh, hiện đại, các cấp, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm quyết định này và tuyên truyền, phổ biến quy định đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng nhân dân trong tỉnh; MTTQ tăng cường vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, coi đây là nội dung trọng tâm của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và là tiêu chí bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa.                            

Lâm Phương

  • Từ khóa
108832

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?