Kỳ nghỉ tết năm nay so với năm ngoái, trên phạm vi cả nước tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí nhưng vẫn cướp đi sinh mạng của 195 người và 199 người bị thương, chưa kể những người bị xây xát trong các vụ va chạm. Đặc biệt, trong 7 ngày nghỉ tết cả nước có gần 4.200 trường hợp phải cấp cứu do đánh nhau, trong đó có 13 trường hợp tử vong. Tai nạn do pháo nổ và các chất nổ khác cũng đều tăng, trong đó nạn nhân của pháo nổ có 197 trường hợp; tai nạn do chất nổ có 40 ca nhưng may mắn không có trường hợp tử vong. Đó là những con số đau lòng mà nếu thời gian nghỉ tết ngắn hơn thì có thể sẽ giảm được đáng kể những sự mất mát đó.
Thực tế cho thấy, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp cuối năm, nhiều người đi làm ăn xa lại vất vả vì cảnh tàu xe để về quê đón tết; rồi lại vất vả lo tàu xe trở lại nơi làm việc. Về sum họp với gia đình những ngày tết nhưng đi chơi, du xuân ai cũng lo sợ tai nạn giao thông. Bởi lẽ, cứ vào dịp lễ, tết, do sử dụng bia, rượu tràn lan nên nhiều người lưu thông trên đường bất chấp luật pháp. Uống rượu, bia dịp vui xuân đã trở thành đường dẫn đến sự hung hăng, phạm pháp và những chuyện đau lòng khác. Đánh nhau ngày tết đã trở thành “chuyện thường ngày”, năm nào cũng có hàng ngàn người phải vào viện. Gây lộn, đánh nhau do rượu, bia là nguyên nhân gây ra chết chóc, thương tích nhiều thứ hai trong tổng số các vụ việc gây thương tật, chết người dịp tết. Người Việt hình như có một cách uống bia, rượu rất khác là: Không những hay mời và cụng ly mà còn hay ép, khích tướng trong các tiệc tùng, ăn uống. Cách uống như vậy rất dễ khiến một cuộc vui đi đến những hệ lụy và hậu quả khó lường... Những phân tích nêu trên cho thấy, đọng lại sau tết còn nhiều việc cần khắc phục. Có ý kiến cho rằng, thời gian nghỉ tết từ 7 đến 9 ngày là quá dài, ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh, đồng thời gây ra những hệ lụy như mất an toàn giao thông, lạm dụng rượu, bia, sử dụng chất nổ trái phép... Hiện nay, tết không được coi là kỳ nghỉ mà là những cuộc di chuyển “hành xác” khiến mọi người đều mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền bạc và thời gian của nhiều gia đình. Thay vì nghỉ tết dài ngày, các cơ quan, đơn vị nên bố trí để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ phép, hoặc tổ chức đi du lịch, tránh việc đi lại cùng lúc vào dịp tết, vừa mệt mỏi, tốn kém và nhất là gây ra những chuyện đau lòng mà năm nào sau tết cũng có.
Tết là bản sắc văn hóa của dân tộc, thế nhưng việc nghỉ tết dài ngày đang trở thành gánh nặng của nhiều gia đình. Trong khi có người đề nghị cần bỏ thói quen ăn tết ta dài ngày thì một số ý kiến khác cho rằng nên duy trì kỳ nghỉ tết như hiện nay. Tuy nhiên, dù nghỉ dài hay ít ngày điều quan trọng hàng đầu vẫn là phải bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng con người; phải làm sao ngăn chặn để không còn những chuyện buồn sau tết.
Thanh Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026