Thứ 4, 05/11/2025 05:32:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:52, 08/02/2018 GMT+7

Cảnh giác không thừa

Thứ 5, 08/02/2018 | 08:52:00 132 lượt xem

BP - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Nguyễn Xuân Cường vừa ký Công điện khẩn số 1263/CĐ-BNN-TY ngày 5-2-2018, gửi các ngành chức năng, UBND các tỉnh và thành phố trong cả nước về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống cúm gia cầm, ngăn chặn vi rút cúm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm nguy hiểm khác xâm nhiễm vào Việt Nam. Công điện của Bộ NN-PTNT ban hành trong bối cảnh tết Nguyên đán đang cận kề cho thấy tình hình dịch bệnh trên gia cầm đang có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong lựa chọn, sử dụng các loại gia súc, thực phẩm phục vụ tết Nguyên đán và chủ động phòng ngừa dịch bệnh.

Công điện của Bộ NN-PTNT cho biết, qua theo dõi của Tổ chức Y tế thế giới, giữa tháng 1 vừa qua tại Tân Cương (Trung Quốc) đã có thêm 1 trường hợp bị nhiễm vi rút cúm A/H7N9, nâng tổng số người bị nhiễm vi rút cúm A/H7N9 trên thế giới lên 1.624 người, trong đó có 621 ca tử vong. Theo kết quả giám sát của Tổ chức Nông nghiệp - Lương thực của Liên hiệp quốc, trong tháng 1-2018 ở Trung Quốc có 36 mẫu gia cầm và môi trường dương tính với vi rút cúm gia cầm A/H7N9. Chính quyền một số nơi tại Trung Quốc đã áp dụng biện pháp đóng cửa chợ gia cầm sống từ 2-3 tuần để hạn chế sự lây lan của vi rút. Còn Tổ chức Thú y thế giới (OIE) cảnh báo, trong tháng 1-2018, các ổ dịch cúm gia cầm A/H5N2, A/H5N6, A/H5N8 đã phát sinh tại nhiều quốc gia, trong đó cúm A/H5N1 đã xuất hiện tại Campuchia và cúm A/H5N6 tại Trung Quốc. Riêng tại Việt Nam, tuy chưa có trường hợp nào bị nhiễm vi rút cúm A/H7N9, nhưng OIE cảnh báo vi rút cúm gia cầm A/H5N1, A/H5N6 vẫn tồn tại và lưu hành trên đàn gia cầm và trong môi trường. Trong năm 2017, cả nước có khoảng 1,75% mẫu xét nghiệm dương tính với cúm A/H5N1 và 0,91% mẫu dương tính với cúm A/H5N6. Hiện nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân đang tăng cao dẫn tới các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, giết mổ gia cầm diễn ra rất phức tạp. Đặc biệt, trong điều kiện nhiệt độ của những ngày giáp tết xuống thấp, độ ẩm cao khiến các loại dịch bệnh trên gia cầm có cơ hội bùng phát và xâm nhiễm vào nước ta.

Bình Phước có 260,433km đường biên giới với các tỉnh thuộc nước bạn Campuchia. Trên tuyến biên giới này, ngoài các cặp cửa khẩu chính còn có hệ thống đường tiểu ngạch, đường mòn nên tình hình buôn lậu ở đây diễn ra rất phức tạp. Nhiều mặt hàng tiêu dùng từ Campuchia được vận chuyển thủ công sang biên giới rồi đi sâu vào nội địa để tiêu thụ, trong đó có gia cầm các loại. Đặc biệt, cứ đến dịp tết Nguyên đán thì hoạt động buôn lậu qua biên giới ở Bình Phước có dấu hiệu bùng phát. Các ngành chức năng đã tập trung truy quét nhưng do đặc thù của tuyến biên giới với hệ thống sông, suối, đường mòn chằng chịt và tập quán sinh hoạt của cư dân hai bên biên giới càng làm cho công tác phòng, chống buôn lậu ở tỉnh ta gặp không ít khó khăn. Vì vậy, trước diễn biến phức tạp của tình hình, các ngành chức năng cần giám sát chặt các hoạt động vận chuyển, giết mổ và xét nghiệm chặt chẽ gia cầm sống tại các chợ. Chính quyền các cấp chủ động tuyên truyền và áp dụng biện pháp phòng ngừa không để xuất hiện ổ dịch trên địa bàn quản lý. Còn người dân, nhất là ở vùng biên giới tuyệt đối không được chủ quan với dịch bệnh và không tiếp tay cho bọn buôn lậu, không sử dụng thịt và các sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. Đặc biệt, phải báo ngay với chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng về những dấu hiệu vận chuyển gia cầm và các sản phẩm khác qua biên giới. Không được chăn thả đàn gia cầm ở các vùng bị nghi ngờ có mầm bệnh và phòng bệnh cho vật nuôi của gia đình.

Tấn Phong

  • Từ khóa
108813

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?