Thống kê cho thấy, số vụ việc hàng giả vi phạm ngày càng gia tăng, sản phẩm làm giả lan rộng ra nhiều ngành nghề. Trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng đã xuất hiện các loại hàng giả về chất lượng và công dụng, giả mạo nhãn hiệu, bao bì hàng hóa, giả mạo về sở hữu trí tuệ và các loại tem, nhãn. Đáng lo ngại là hàng giả tập trung vào cả nhóm thực phẩm, liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân. Nguyên nhân tồn tại và phát triển của hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là do sự bất cập trong cơ chế quản lý, thực thi luật pháp chưa nghiêm, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh và nguy hiểm hơn là có sự “tiếp tay” của người tiêu dùng. Một số người thích mua hàng rẻ, hàng khuyến mãi nên đã chọn những sản phẩm giá rẻ mà không quan tâm đến chất lượng hay nguồn gốc, xuất xứ. Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao nên vấn đề bảo đảm thị trường ổn định, lành mạnh, hàng hóa phong phú, giá cả hợp lý là rất cần thiết. Để có được điều này đòi hỏi cần có sự kiểm tra, kiểm soát kịp thời của ngành chức năng.
Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm đã có văn bản đề nghị tất cả địa phương từ ngày 1-1 đến hết 2-4-2018, phải thành lập đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến xã, phường, tăng cường kiểm tra các mặt hàng thực phẩm tết. Theo đó, UBND tỉnh Bình Phước đã có Kế hoạch số 11/KH-UBND yêu cầu ngành chức năng thành lập các đoàn liên ngành để kiểm tra, kiểm soát thị trường, nhất là phải tập trung vào nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp tết. Sở Công Thương cũng vừa có văn bản chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường trong tỉnh tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau tết. Các đội quản lý thị trường và tổ kiểm tra liên ngành của tỉnh tập trung lực lượng kiểm tra đối với những mặt hàng thiết yếu; kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá, đo lường, phòng chống hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và đảm bảo an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng tăng giá bất hợp lý. Đối với lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, cần tập trung kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại các chợ đầu mối, siêu thị, kho chứa hàng đông lạnh, các cơ sở chế biến thức ăn. Trong đó, đặc biệt lưu ý đối với các mặt hàng như rượu, bia, nước giải khát, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh, mứt, kẹo, dầu thực vật; thực phẩm tươi sống, rau, củ, quả...
Tuy nhiên, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng rất cần có sự chung tay góp sức của những người kinh doanh và người tiêu dùng, phải thực sự là “người tiêu dùng thông thái” trong việc lựa chọn những hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Đồng thời, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các cơ sở, đơn vị kinh doanh có dấu hiệu buôn bán, vận chuyển hàng hóa kém chất lượng, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thanh Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026