Thứ 4, 05/11/2025 05:32:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:49, 02/02/2018 GMT+7

Để mạng xã hội... không ảo

Thứ 6, 02/02/2018 | 08:49:00 178 lượt xem
BP - Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều kiểu thách đố vô bổ, gây hại, thậm chí cướp đi sinh mạng con người. Đơn cử như trào lưu ăn viên giặt tẩy quần áo gọi là “Tide pod challenge”. Không hiểu vì sao lại có người thích thú chơi trò kỳ quái này đến bất chấp nguy hiểm? Bởi viên giặt tẩy chứa rất nhiều hóa chất độc hại, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người.

“Nói là làm” cũng trở thành trào lưu thịnh hành nhất trên mạng xã hội năm 2017. Dân mạng đua nhau tung những lời thách thức ngày càng quái gở. Từ chỗ thách đủ số lượng like sẽ quay clip hát tặng bạn bè, tặng thẻ nạp điện thoại, rồi tới like đủ để uống 69 lít mật ong... Thậm chí, một số bạn trẻ còn tuyên bố sẽ tung ảnh/clip nhạy cảm của bản thân, lao xuống cống, giết chết vật nuôi... nếu có đủ vài chục ngàn người bấm like ủng hộ (?!). Một bạn trẻ sau khi có đủ số like như mong đợi đã tẩm xăng tự thiêu rồi nhảy cầu Tân Hóa (TP. Hồ Chí Minh) trước sự bàng hoàng của hàng trăm người chứng kiến. Thử thách “Cá voi xanh” (xem phim kinh dị, khắc hình cá voi bằng dao lam lên tay, chân, tự sát...) cũng đã khiến 130 thiếu niên ở Nga chết thảm... Đó chính là nguyên nhân khiến phụ huynh cảm thấy bất an khi con em mê mẩn mạng xã hội.

 Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một trào lưu được giới trẻ nhiệt tình ủng hộ, phụ huynh cực kỳ khuyến khích. Đó là trào lưu “Thách nhau đọc sách” (Book bucket challenge). Mục tiêu đặt ra là phải đọc 15 chủ đề sách cụ thể: 1 cuốn sách hơn 500 trang, 1 tác phẩm đoạt giải Nobel, 1 sách được chuyển thể thành phim, 1 cuốn sách dựa trên chuyện có thật, 1 cuốn sách lịch sử, 1 cuốn sách tâm lý học, 1 cuốn sách triết học, 1 cuốn sách lấy bối cảnh tương lai, 1 cuốn tự truyện, 1 cuốn được viết bởi tác giả dưới 30 tuổi...

Trào lưu này tưởng “nhàn” nhưng bắt tay vào mới thấy không dễ thực hiện. Nhất là ở thời đại công nghệ luôn có sẵn trong tay iPad, điện thoại thông minh lôi cuốn; đọc sách in trở thành... thử thách “khó nhằn” bởi nhiều bạn trẻ đã quên mất “khái niệm đọc sách”. Nhưng khi đã xem đây là thử thách thì sau những nỗ lực, nhiều bạn trẻ đã hào hứng khoe số sách mình đọc được trong 1 năm. Trong số đó, Trần Ngọc Huy, sinh viênTrường đại học Ngoại thương Hà Nội tự hào vì đọc được 45 cuốn, đủ các thể loại. Huy hào hứng khoe: “Đầu năm 2017, thấy các bạn chia sẻ rầm rộ Book bucket challenge nên mình cũng muốn tạo thói quen đọc sách trong suốt 365 ngày và đây là một trong số ít những lời hứa mình giữ được”.

Trào lưu Book bucket challenge không chỉ giúp giới trẻ có sân chơi, được khám phá bản thân mà còn biết trân trọng sách, mở rộng kiến thức, tầm hiểu biết, tiếp thu sâu sắc tri thức, cổ vũ văn hóa đọc. Đáng mừng hơn, các bạn đã có nơi chia sẻ về những cuốn sách mình đọc, giới thiệu sách hay cho mọi người… Với ba mẹ, con ham đọc sách là tạo niềm vui cho họ, là niềm hạnh phúc cho mỗi gia đình.

Thách thức đọc sách đang đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Vì thế, trào lưu Book bucket challenge rất cần được nhân rộng, sử dụng chính mạng xã hội để tăng sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa và không chỉ trong giới trẻ, để bất kỳ ai cũng thấy rằng, mình cần phải thử sức, chinh phục việc đọc sách và đọc ngay từ bây giờ. Thói quen đọc sách được nhân lên mỗi ngày, mỗi ngày… thì sự thay đổi tốt hơn không chỉ dừng ở cá nhân mỗi người mà điều kỳ diệu sẽ đến với cả cộng đồng, nhân loại. 

An Nhiên

  • Từ khóa
108809

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?