BP - Sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận tuần qua là thông tin về ông Đinh La Thăng bị cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam vì những sai phạm trong thời gian giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (2005-2011). Dư luận cả nước, nhất là các bậc lão thành cách mạng bày tỏ sự hoan nghênh, đồng tình và ủng hộ quyết định công minh của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, việc xử lý cán bộ chủ chốt các tập đoàn kinh tế, lãnh đạo địa phương, một số ngành làm cho dư luận trong nước xen lẫn những trạng thái buồn vui lẫn lộn.
Từ sau Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), nhân dân cả nước đã thấy rõ sự quyết tâm làm trong sạch bộ máy cán bộ của Đảng ta. Qua đó, nhiều cán bộ, đảng viên cao cấp ở Trung ương và địa phương đã bị thi hành kỷ luật. Trong đó, có nhiều cán bộ chủ chốt đã nghỉ hưu ở Gia Lai, Vĩnh Phúc hay Bộ Công Thương cũng bị kỷ luật vì những sai phạm xảy ra thời kỳ đương chức. Đặc biệt, việc cho thôi Ủy viên Trung ương Đảng đối với nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh và nay là việc tạm giam ông Đinh La Thăng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị đã cho thấy sự quyết tâm xử lý sai phạm của cán bộ, đảng viên là không có vùng cấm, không còn khái niệm “xử lý nội bộ” hay “hạ cánh an toàn”. Việc xử lý kỷ luật như đã nêu không chỉ kịp thời chấn chỉnh những khuyết điểm, hạn chế trong công tác quản lý, điều hành của cán bộ lãnh đạo tại các đơn vị mà còn đề cao tính kỷ luật, tăng sức chiến đấu của Đảng. Đây là những tín hiệu vui về công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
Bên cạnh tín hiệu vui đã xuất hiện trạng thái buồn trước thực trạng sai phạm của cán bộ, đảng viên và công tác đào tạo, sử dụng cán bộ trong thời gian qua. Bởi để có được một cán bộ, đảng viên giữ vai trò lãnh đạo chủ chốt, Đảng ta đã phải mất rất nhiều thời gian để đào tạo, bồi dưỡng về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác và lối sống. Nhân dân đã đặt trọn niềm tin khi đi bỏ phiếu bầu ra người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Thế nhưng, do sa ngã trước cám dỗ vật chất, chức quyền, họ đã đánh mất bản thân và phải trả giá. Đây là điều đáng buồn cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên bị thoái hóa biến chất hiện nay. Trong suy nghĩ của nhân dân, với quyết tâm xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh không ai muốn danh sách cán bộ, đảng viên sai phạm ngày càng dài ra. Nhưng, không vì thế mà chúng ta nương tay hoặc sợ bị ảnh hưởng tới thành tích chung của tập thể mà bỏ qua những sai phạm của cán bộ, đảng viên. Do đó, việc xử lý cán bộ, đảng viên ở cấp nào thì dù có buồn, có đau cũng phải dũng cảm chấp nhận tổn thương để loại bỏ những cán bộ không còn xứng đáng trong bộ máy nhà nước.
Và, tại Bình Phước, việc xử lý cán bộ, đảng viên có dấu hiệu sai phạm đã được cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý rất quyết liệt nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên “vừa hồng vừa chuyên”.
Tấn Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026