Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV được tổ chức sau khi Hội nghị Trung ương 6, khóa XII kết thúc không lâu nên hoạt động tại nghị trường như được tiếp thêm “lửa” về tinh gọn bộ máy, phòng chống tham nhũng, phát triển bền vững đất nước... Tại kỳ họp này, đã có 3.320 ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước tập trung vào 6 vấn đề lớn như y tế và bảo đảm an toàn thực phẩm; giáo dục - đào tạo và dạy nghề; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và công tác tổ chức cán bộ; quản lý đô thị và giao thông - vận tải; bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội... được chuyển tải một cách nghiêm túc đến nghị trường để các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Vì vậy, các vấn đề của dân đã được công khai một cách dân chủ để cử tri được biết và giám sát việc các cơ quan chức năng thực hiện kiến nghị của mình.
Trong 26 ngày làm việc của kỳ họp, có 11 ngày được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam đến với cử tri cả nước đã xóa tan những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực phản động; dập tắt những đồn đoán vô căn cứ về những vấn đề đại sự của đất nước như nợ công, thu ngân sách, quản lý mạng xã hội, chống tham nhũng, lãng phí, nhóm lợi ích... Đây cũng là lần đầu tiên các phiên thảo luận về hoạt động tư pháp được công khai thay thế cho các phiên họp kín. Hoạt động chất vấn của các đại biểu đã bớt dài dòng và đi thẳng vào những vấn đề mà cử tri cả nước quan tâm. Người trả lời chất vấn đã sâu sát hơn đối với ngành, lĩnh vực được phân công. Qua theo dõi tại các buổi truyền hình, truyền thanh trực tiếp, cử tri đánh giá đây là một kỳ họp thành công về mọi phương diện. Các hoạt động thảo luận, thông qua các dự án luật, những quyết sách về kinh tế - xã hội của đất nước được tổ chức bài bản, tranh luận sôi nổi và có chất lượng hơn. Đặc biệt, việc đổi mới trong cách thức thảo luận và tăng thời gian thảo luận tại hội trường đã tăng cường tính đối thoại, tạo nên sự đồng thuận cao giữa các đại biểu và sát với thực tế hơn.
Tại kỳ họp lần này, hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước rất sôi nổi với nhiều ý kiến quan trọng đóng góp vào các dự án luật; báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020. Đặc biệt, các ý kiến liên quan đến chính sách đất đai, tín dụng và y tế sát với tình hình của địa phương càng tăng thêm sự kỳ vọng của cử tri vào người đại biểu của mình.
Tấn Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026