Thứ 4, 05/11/2025 05:32:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 09:00, 09/11/2017 GMT+7

Thỏa lòng dân

Thứ 5, 09/11/2017 | 09:00:00 126 lượt xem
BP - Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đang diễn ra tại Hà Nội, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề về quốc kế dân sinh... Đặc biệt, tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, tuân thủ pháp luật tại hội trường đầu tháng 11 vừa qua, nhiều đại biểu đặt câu hỏi “Có nên bảo vệ uy tín doanh nghiệp kinh doanh hàng kém chất lượng trước tình trạng phân bón giả tràn lan như hiện nay?”.

Các đại biểu Quốc hội đã tranh luận gay gắt về nghi án Công ty Thuận Phong (Đồng Nai) sản xuất phân bón giả đang có “dấu hiệu chìm xuồng”. Theo đó, vào tháng 4-2015, Ban chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Ban chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Nai kiểm tra hoạt động của Công ty Thuận Phong và đã phát hiện nhiều sản phẩm có dấu hiệu bị làm giả. Qua giám định, các ngành chức năng ở Trung ương kết luận có 8 mẫu phân bón giả và xin ý kiến chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ. Trong khi Thủ tướng chưa có ý kiến thì tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt hành chính doanh nghiệp này về 7 sai phạm trong hoạt động kinh doanh phân bón với gần 510 triệu đồng. Vụ việc Công ty Thuận Phong đã gây ra sự bức xúc cho cử tri. Bởi phân bón là mặt hàng chiến lược đối với nông dân và trong sản xuất nông nghiệp. Phân bón giúp cải tạo đất, tăng nguồn dinh dưỡng cho cây trồng, giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhưng nếu gặp phải phân bón giả, kém chất lượng thì công sức của người dân sẽ đổ sông, đổ biển và kéo theo nguy cơ đói nghèo. Ngoài ra, phân bón giả, kém chất lượng còn “giết chết” nhà sản xuất chân chính, ảnh hưởng tới chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp của đất nước.

Là tỉnh nông nghiệp, Bình Phước có thế mạnh về các loại cây trồng với tổng diện tích gần 455.000 ha. Trong đó diện tích cây công nghiệp lâu năm và ăn trái khoảng 420.000 ha, số còn lại là cây hằng năm. Vì vậy, Bình Phước là thị trường rất màu mỡ, thu hút nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất phân bón đến hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, không hẳn đơn vị nào đến Bình Phước cũng làm ăn chân chính. Thực tế là tình trạng buôn gian bán lận, hàng giả, hàng kém chất lượng đã liên tục xảy ra. Cách đây vài năm, thông qua Hội Nông dân xã Đức Liễu (Bù Đăng), một doanh nghiệp sản xuất phân bón Komix ở Đồng Nai bán hàng trả góp cho người dân. Thế nhưng, sau khi sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp này, nhiều vườn cà phê của người dân bị chết cháy, khô cành, rụng trái non... Hệ quả là mùa màng thất bát, nợ đầu tư sản xuất chồng chất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Trong khi đó, công ty này đã “bỏ của chạy lấy người” sau khi đã ôm được một khoản tiền lớn của người dân. Ở Bình Phước thời gian qua cũng đã xuất hiện tình trạng doanh nghiệp sản xuất phân bón quảng cáo công hiệu quá mức cho sản phẩm của mình như bón phân sẽ khống chế được dịch bệnh. Vì thế, người dân không dùng thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng sau khi sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp này... Hậu quả là những vườn cây của người dân bị sâu bệnh tàn phá phải mất rất nhiều tiền của, công sức và thời gian mới khắc phục được...

Vì vậy, từ nghi án Công ty Thuận Phong, nhiều đại biểu yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của các cấp, ngành không để hàng triệu hộ nông dân và cả ngành nông nghiệp nước ta phải gánh chịu thiệt hại khi sử dụng phân bón giả. Đồng thời xử nghiêm trường hợp vi phạm để làm gương cho các đơn vị khác trong tình hình phân bón giả, phân bón kém chất lượng tràn lan như hiện nay.

Tấn Phong

  • Từ khóa
108753

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?