Thứ 4, 05/11/2025 05:34:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:26, 18/10/2017 GMT+7

Một cách làm mang tính đột phá

Thứ 4, 18/10/2017 | 08:26:00 146 lượt xem

BP - Tất cả ủy viên ban thường vụ công khai trước nhân dân bản cam kết của mình về nêu gương, đạo đức, tác phong, làm việc... Bản cam kết ấy không chỉ được công khai ở nơi công cộng dễ nhìn thấy, mà còn được phát nhiều lần trên đài truyền thanh truyền hình của huyện. Cuối năm, kiểm điểm kết quả thực hiện cam kết được công khai trước nhân dân. Đó là một bước đột phá vừa được Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp triển khai.

Không ít lãnh đạo cam kết trước nhân dân thực hiện việc gì đó. Các đại biểu khi ứng cử cũng có cam kết khi đi vận động, tiếp xúc cử tri trước cuộc bầu cử... Tuy nhiên, hầu hết các cam kết mang tính chất cá nhân, ràng buộc thấp và cũng ít người theo dõi, nếu theo dõi cũng “chẳng làm gì được nhau”. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta xác định “Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Dân chủ phải được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để nhân dân tham gia ở tất cả các khâu của quá trình đưa ra quyết định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của nhân dân”.

Đưa chủ trương của Đảng vào thực tiễn, tháng 6-2017, tại sảnh trụ sở UBND và bộ phận tiếp nhận - trả kết quả của thành phố Tây Ninh đã treo bảng công khai “Cam kết của lãnh đạo chính quyền thành phố Tây Ninh năm 2017”. Trên bảng có tên, ảnh, số điện thoại, địa chỉ email và nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ được giao của chủ tịch, phó chủ tịch UBND, HĐND thành phố Tây Ninh. Việc công khai này đã nhận được phản hồi tích cực từ nhân dân. Song, so với thành phố Tây Ninh hay các cam kết mang tính chất cá nhân như đã nêu, có thể thấy việc công khai của Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp toàn diện hơn và “độ khó” cao hơn rất nhiều.

Lâu nay, các bản kiểm điểm hay cam kết của đảng viên thường được giữ kín trong tổ chức đảng, nơi mà đảng viên đó sinh hoạt. Chỉ một số cấp, cơ quan nhất định mới có quyền biết về những văn bản đó. Thực tế, kiểm điểm đảng viên cuối năm, khó ai có thể nhớ hết nội dung kiểm điểm của đồng chí mình để theo dõi suốt năm sau đó. Việc này vô tình không chỉ tạo sức ì với chính người làm kiểm điểm, mà còn với cả tổ chức đảng. Không những thế, bên cạnh một số đảng viên kiểm điểm nghiêm túc, có nhiều đảng viên ý thức tự phê bình kém, luôn thấy mình là “hay”, là “giỏi”, là “có nhiều cống hiến”... nên kiểm điểm chỉ nêu ưu điểm, không thấy nhược điểm, khuyết điểm hoặc có nêu chỉ là chuyện lặt vặt như “đôi khi đi làm trễ”, “đôi khi nóng nảy”...

Bộ máy của Đảng, Nhà nước hay đoàn thể cũng đều nhằm mục đích cuối cùng phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước. Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên... làm trong bộ máy nào cũng đều do nhân dân trả lương. Vì thế, nhân dân có quyền biết người họ trả lương có làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao hay không. Nếu xét ở góc độ này, lý lẽ ấy thật đơn giản, nhưng không phải ai, cơ quan nào cũng làm được.

Làm cam kết và công khai trước nhân dân bản cam kết ấy bằng “giấy trắng mực đen” để nhân dân trong toàn huyện theo dõi, giám sát quanh năm. Đó là sự đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đột phá về thực hiện dân chủ trong Đảng cũng như phát huy dân chủ trong xã hội, là đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Bù Đốp. Áp lực sẽ tăng lên, khó khăn hay những tình huống khó lường có thể xảy ra, nhưng niềm tin của 60 ngàn người dân Bù Đốp đối với những người lãnh đạo họ sẽ được nâng thêm một bậc.

Trần Phương

  • Từ khóa
108740

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?