BP - Xuất phát từ thực tế báo động trong việc sử dụng các biện pháp tránh thai ở giới trẻ rất hạn chế, ngày 26-9-2007, Hiệp hội Khoa học và Y khoa quốc tế quan tâm đến sức khỏe giới tính và sức khỏe sinh sản đã thống nhất lấy ngày 26-9 hằng năm là “Ngày tránh thai thế giới”, lần đầu tiên được tổ chức năm 2007 tại châu Âu. Ngày tránh thai thế giới (26-9) sau 10 năm, Tổ chức Y tế thế giới vừa đưa thông tin “giật mình”: Việt Nam trong danh sách 5 nước có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới và dẫn đầu châu Á khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Đây quả là nỗi buồn khi “được” xếp ở vị trí... số một!
Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế cũng thông tin con số không vui là mỗi năm thế giới có khoảng 85 triệu ca có thai ngoài ý muốn và 42 triệu ca kết thúc bằng phá thai, trong đó có tới 20-22 triệu ca phá thai không an toàn. Vì thế hằng năm, thế giới có khoảng 5 triệu phụ nữ tàn tật do các biến chứng phá thai. Riêng Việt Nam, mỗi năm có khoảng 250-300 ngàn ca phá thai được báo cáo chính thức với hơn 50% ngoài ý muốn. Từ những con số đau lòng nêu trên có thể thấy, thế giới mỗi phút có 38 ca phá thai không an toàn, 8 phút lại có 1 ca mẹ chết do phá thai không an toàn. Theo chuyên gia về sản phụ khoa thì phá thai không an toàn xảy ra chủ yếu ở các nước đang phát triển. Chỉ tính riêng Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) năm 2016 đã tiếp nhận 27.154 ca phá thai, 6 tháng đầu năm 2017 có 14.159 ca. Phá thai ở trẻ vị thành niên trên 1.000 ca, như vậy, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 80 ca đến bỏ thai.
Hiện nay, dân số Việt Nam khoảng 93 triệu người, số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49) trên 24,2 triệu người. Bên cạnh ám ảnh tâm lý, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống tinh thần thì hậu quả đau lòng với những cô gái trẻ sau nạo phá thai không an toàn như: thủng tử cung, thủng ruột, viêm phúc mạc, tổn thương niêm mạc tử cung, dính buồng trứng, tắc vòi trứng, vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ, thậm chí tử vong... rất đáng để suy ngẫm!
Điểm đáng lưu ý khác sau nghiên cứu của các chuyên gia sản khoa là 34% công nhân ở các khu công nghiệp được điều tra mang thai ngoài ý muốn, có người mang thai tới 3 lần. Điều này dẫn đến tình trạng nạo phá thai. Hiện Bình Phước có 8 khu công nghiệp đang hoạt động, công nhân làm việc tại đây chủ yếu là nữ và ở độ tuổi sinh đẻ. Chính vì thế, các tổ chức hội, đoàn thanh niên, phụ nữ... cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để giảm thiểu những hậu quả đáng tiếc từ mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn. Để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, phụ nữ nói chung, giới trẻ nói riêng cũng cần phải nắm vững thông tin về các biện pháp tránh thai để không mang thai ngoài ý muốn, xem kế hoạch hóa gia đình là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi cặp vợ chồng. Việc tránh thai an toàn, ngoài việc giảm số ca nạo phá thai ngoài ý muốn, xét về khía cạnh khác còn là việc làm mang ý nghĩa nhân đạo, bảo vệ người phụ nữ không bị ảnh hưởng tâm lý, thể chất, thậm chí cả tính mạng vì thiếu hiểu biết. Các biện pháp tránh thai hiệu quả còn giúp người dân và cộng đồng tiến bộ hơn từ những điều tưởng chừng rất đơn giản. Sâu xa hơn, đó còn là “chìa khóa” làm chậm sự tăng trưởng dân số và các tác động tiêu cực tới nền kinh tế, môi trường.
An Nhiên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026