Thứ 4, 05/11/2025 07:23:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 09:43, 21/09/2017 GMT+7

Báo động đỏ...

Thứ 5, 21/09/2017 | 09:43:00 131 lượt xem

BP - Thông tin có khoảng 70% số dân của Việt Nam bị nhiễm vi khuẩn HP - nguyên nhân chính gây ra ung thư dạ dày được công bố tại hội nghị khoa học về tiêu hóa - gan vừa diễn ra ngày 16-9 tại Hà Nội, khiến nhiều người lo lắng. Bởi đây là số liệu công khai tại một hội nghị khoa học chuyên sâu về hệ tiêu hóa, gan, mật do Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) phối hợp với Trường đại học Nagoya (Nhật Bản) tổ chức. Vì vậy, ngay từ bây giờ nếu không có biện pháp phòng ngừa, điều trị tích cực thì sẽ để lại nhiều hậu quả khó lường.

Hội nghị này thu hút trên 300 giáo sư, bác sĩ từ 20 tỉnh, thành ở phía Bắc nước ta và đoàn chuyên gia đến từ Bệnh viện Trường đại học Nagoya. Từ con số được công bố tại hội nghị thì tình trạng người dân Việt Nam bị nhiễm vi khuẩn HP là rất cao so với mặt bằng chung của thế giới (50%). Vi khuẩn HP tên khoa học là Heclicobacter Pylori, được phát hiện từ năm 1982. Đây là một loại vi khuẩn sống trong lớp nhầy niêm mạc dạ dày, phá hủy thành niêm mạc, gây tổn thương, viêm nhiễm mãn tính và gây ung thư. Vi khuẩn HP lây qua đường ăn uống như dùng chung chén, dĩa, ly, hôn, quan hệ tình dục... dẫn đến sự lây lan cho nhiều người trong gia đình và có thể tái phát nếu phòng trị không hiệu quả. Ngoài ra, khi người bị nhiễm vi khuẩn HP sử dụng một số thực phẩm lên men như dưa muối chua, thịt hun khói, thức ăn chua cay... sẽ làm tăng nguy cơ phát sinh bệnh ung thư dạ dày hơn.

Từ khi phát hiện vi khuẩn HP, các nhà khoa học đã bào chế ra một số phương thuốc để điều trị. Tuy nhiên, do việc sử dụng chất cấm, chất kháng sinh bừa bãi trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm... đã dẫn tới tình trạng kháng thuốc của loại vi khuẩn này. Ở các nước, thuốc điều trị HP đạt hiệu quả tới 90%, nhưng tại Việt Nam tỷ lệ thành công chỉ dưới 80%, thậm chí chỉ dưới 60%. Từ thực trạng đã nêu, các chuyên gia y tế cảnh báo, người bệnh nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc điều trị do bác sĩ đưa ra thì việc chữa trị nhiễm HP trở nên khó khăn và nguy cơ ung thư ngày càng cao.

Ở Bình Phước tuy chưa có thống kê về số lượng người nhiễm vi khuẩn HP, nhưng với cách sinh hoạt bừa bãi, môi trường sống và thực phẩm bẩn tràn lan hiện nay thì vi khuẩn HP không chừa bất kỳ đối tượng nào, từ cán bộ, viên chức đến người lao động. Từ trung tâm tỉnh lỵ đến các xã vùng sâu, xa, vùng đặc biệt khó khăn đều có người “dính” phải vi khuẩn này. Vì vậy, để phòng ngừa sự xâm nhập và lây lan của vi khuẩn HP thì mọi người phải thực hiện đúng nguyên tắc ăn chín, uống sôi và vệ sinh vật dụng nấu ăn sạch sẽ. Tẩy chay những sản phẩm, những nhà sản xuất, cửa hàng kinh doanh thực phẩm bẩn. Không dùng chung các vật dụng trong ăn uống như chén, dĩa, không dùng chung nước chấm, canh và không gắp thức ăn cho người khác bằng đũa mình đã ăn. Nếu có người trong gia đình nhiễm khuẩn HP nên đi chữa trị, những người thân cần thực hiện tốt các yêu cầu về ăn uống và dùng kháng sinh chống nhiễm vi khuẩn HP. Phải rửa tay sạch sẽ bằng xà bông sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn uống, dọn dẹp nơi ở sạch sẽ, nhất là khu vực nhà bếp phải luôn sạch, thoáng; đồng thời vận động nhân dân, người thân thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện, kịp thời điều trị căn bệnh nguy hiểm này.

Tấn Phong

  • Từ khóa
108723

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?