Thứ 4, 05/11/2025 07:24:01 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 12:01, 02/09/2017 GMT+7

Những câu hỏi sau một vụ án

Thứ 7, 02/09/2017 | 12:01:00 132 lượt xem

BP - Sau 5 ngày xét xử, bản án dành cho những bị cáo trong vụ án “buôn lậu thuốc chữa ung thư kém chất lượng và làm giả giấy tờ, con dấu của cơ quan, tổ chức” tại Công ty cổ phần VN Pharma đã được tuyên. Quá trình xét xử vụ án đã cho thấy những kẽ hở lớn trong công tác quản lý dược phẩm ở nước ta. Theo dõi phiên tòa, người dân cho rằng phải làm rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng, cụ thể là Bộ Y tế để trả lời các câu hỏi: Vì sao Công ty VN Pharma có thể dễ dàng buôn lậu được hàng ngàn hộp thuốc chữa ung thư giả và còn bao nhiêu loại thuốc kém chất lượng đã được nhập lậu, rồi trúng thầu đưa vào các bệnh viện trong cả nước?

Sau khi tuyên án, tòa cũng đã kiến nghị làm rõ thêm một số vấn đề, nhưng có 3 câu hỏi đặt ra và cần phải được trả lời. Trước hết là việc cơ quan điều tra đã xác định rõ bị cáo Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty VN Pharma) đã dùng 7,5 tỷ đồng chi “hoa hồng” cho các bác sĩ, để họ đưa loại thuốc chữa ung thư kém chất lượng mà Hùng cùng đồng bọn đã nhập vào đơn thuốc bán cho người bị ung thư. Vậy 7,5 tỷ đồng này đã được đưa cho những bác sĩ nào? Cần phải đi đến cùng vấn đề này để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Minh Hùng và những bác sĩ đó về hành vi “đưa và nhận hối lộ”. Thứ hai là giấy chứng nhận bán hàng tự do để được lưu hành thuốc trên thế giới (FSC); giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) do Bộ Y tế Canada cấp và cả con dấu hợp pháp hóa lãnh sự của Đại sứ quán Việt Nam tại Canada... do Nguyễn Minh Hùng và đồng bọn xuất trình với Cục Quản lý dược (thuộc Bộ Y tế), đều là giấy tờ giả. Câu hỏi đặt ra là vì sao tổ thẩm định của Cục Quản lý dược vẫn cho qua, do trình độ non kém nên họ không biết đó là giấy tờ giả; hay là biết nhưng cố tình làm ngơ để nhận phong bì? Thứ ba, nếu viện kiểm sát truy tố Hùng về hành vi buôn lậu thì sẽ bỏ lọt tội mua bán thuốc kém chất lượng.

Vụ việc Công ty VN Pharma gây ra là rất nghiêm trọng, liên quan đến sức khỏe và tính mạng của người dân. Những người không may mắc bệnh ung thư, họ không chỉ đau đớn về thể xác và tinh thần do bệnh tật hành hạ mà nhiều người còn trở nên khánh kiệt, túng quẫn vì phải chi phí rất lớn trong quá trình chữa bệnh. Với Công ty VN Pharma, dư luận thực sự kinh ngạc khi biết được rằng doanh nghiệp này chỉ sau 3 năm hoạt động đã có doanh thu và lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ ban đầu chỉ có 2 tỷ đồng. Người dân đặt câu hỏi: Điều gì đã giúp Nguyễn Minh Hùng và VN Pharma có được sự tăng trưởng nhanh như vậy, nếu như không bằng các thủ đoạn làm ăn phi pháp và có sự trợ giúp, bảo kê, chống lưng đắc lực của một số cán bộ ngành y?

Ngày 24-8-2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế có văn bản báo cáo trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ về Công ty VN Pharma. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2017, đề cập đến vụ việc Công ty VN Pharma, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận: “Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc cấp phép của Bộ Y tế, phải rất nghiêm túc, nhất là khi liên quan tới sức khỏe của nhân dân”. Đây là một động thái kịp thời của người đứng đầu Chính phủ được nhân dân hoan nghênh và chờ đợi kết quả cũng như những bước xử lý tiếp theo.

Thanh Hà

  • Từ khóa
108712

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?