BP - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công diễn đàn “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” lần thứ 5/2017. Tại diễn đàn này, các đại biểu là trẻ em đã đưa ra nhiều sáng kiến, giải pháp để phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Chính từ những phát biểu tâm huyết của trẻ em về các vấn đề “nóng” được dư luận đánh giá việc tổ chức diễn đàn là sự kiện hết sức thiết thực và rất có ý nghĩa.
Tham dự diễn đàn có 200 đại biểu tuổi từ 9-16 đại diện cho 48 tỉnh, thành trong cả nước và các làng trẻ em SOS, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An. Diễn ra từ ngày 23 đến 26-8 tại Hà Nội, các đại biểu dự diễn đàn thảo luận 4 nội dung: Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực trẻ em; Trẻ em với vấn đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và tảo hôn; Trẻ em với vấn đề phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; Trẻ em với vấn đề phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. Tuy nhiên, xuyên suốt diễn đàn là chủ đề “phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. Bởi trong thời gian qua, tình trạng trẻ em ở nước ta bị bạo hành, bạo lực, xâm hại đang có những diễn biến phức tạp. Tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ không chỉ ở nông thôn vùng sâu, xa mà còn xảy ra ngay tại các đô thị lớn. Đặc biệt, vấn nạn bạo hành học đường đang ngày càng gia tăng. Tình trạng học sinh tụ tập đánh nhau xảy ra liên tục ở nhiều nơi. Việc giáo viên đánh học sinh gây thương tích cũng xảy ra không ít. Đặc biệt, bảo mẫu, người trông trẻ bạo hành trẻ em; nạn xâm hại tình dục trẻ em làm nhức nhối xã hội...
Tại Bình Phước, tình trạng trẻ em xin ăn, bán vé số, nhặt rác ở các tuyến phố Đồng Xoài không phải là hiếm. Đặc biệt, tình trạng trẻ em tại các vùng nông thôn bị xâm hại tình dục trong những năm qua đang gia tăng. Bạo lực học đường ở tỉnh ta cũng là điều rất đáng lo ngại vì xảy ra rất nhiều nơi... Theo các nhà nghiên cứu xã hội, có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng bạo hành, bạo lực, xâm hại trẻ em, trong đó ngành giáo dục hiện nặng về dạy chữ nhưng nhẹ về giáo dục nhân cách. Văn hóa lai căng, lối sống thực dụng đã tiêm nhiễm vào trẻ em qua những văn hóa phẩm đồi trụy. Cha mẹ mải mê làm kinh tế, không quan tâm tới nhu cầu, tâm lý của con dẫn đến mất cân bằng tâm - sinh lý và nhận thức của trẻ. Đặc biệt, vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo; chất kích thích, chất tăng trưởng... có trong thực phẩm làm cho cơ thể trẻ phát triển trước tuổi dẫn tới những hệ lụy khó lường. Việc lạm dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội, trò chơi điện tử, phim “đen”... đã khiến con người bị u mê dẫn tới những hành vi phạm tội...
Vì vậy, diễn đàn này chính là nơi để các em giãi bày ý kiến trước thực trạng đáng báo động của công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em. Các em đã đặt mình trong hoàn cảnh “nạn nhân” để đưa ra các giải pháp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trong cuộc sống hiện tại. Đây cũng là dịp để lãnh đạo các bộ, ngành lắng nghe, thấu hiểu trẻ em hơn và rõ thêm về thực trạng mà xã hội đang quan tâm để xây dựng chính sách kịp thời trong phòng, chống bạo hành, bạo lực và xâm hại trẻ em.
Tấn Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026