Thứ 4, 05/11/2025 07:22:00 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 07:59, 30/08/2017 GMT+7

Hãy tự “cứu mình”

Thứ 4, 30/08/2017 | 07:59:00 127 lượt xem

BP - Báo Bình Phước ngày 28-8 đưa tin, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm có ý kiến chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chủ tịch UBND huyện, thị xã tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó yêu cầu Công an tỉnh tổ chức rà soát hộ sản xuất - kinh doanh nhỏ lẻ; hộ gia đình kết hợp sản xuất - kinh doanh không thuộc quản lý nhà nước về PCCC; trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu... đặc biệt là phương án thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Đây là vấn đề không mới nhưng chưa bao giờ cũ về tình trạng cháy nhà ở kết hợp cơ sở kinh doanh, nhà liền kề.

Loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh đang diễn ra phổ biến ở các thành phố lớn, thị xã, thị trấn, nơi đông dân cư... Nhà ở được tận dụng làm nơi bán tạp hóa, điện gia dụng, quần áo, giày dép, karaoke, hớt tóc, massage... và ngược lại. Thông thường, những ngôi nhà này đều có mặt bằng tiếp giáp mặt đường, diện tích nhỏ, hẹp nên phần lớn chủ nhà ưu tiên cho buôn bán, kinh doanh. Vì vậy, chủ nhà tự ý cơi nới, cải tạo sai với thiết kế, thẩm duyệt ban đầu. Các biển quảng cáo, đèn trang trí được lắp đặt mọi nơi, thậm chí đè lên đường dây điện mắc nối chằng chịt. Hàng hóa bày bán, dự trữ tận dụng mọi nơi có thể; nhiều vật liệu dễ cháy, nổ sắp xếp ngay nơi thờ cúng, nấu ăn. Tại các cơ sở kinh doanh karaoke, do cạnh tranh để thu hút khách nên nhiều cơ sở đã xây dựng và thiết kế sao cho “độc”, “lạ” như mê cung, vòng vèo; không lắp đặt các chuông báo cháy nên khi sự cố xảy ra thì khó báo động kịp thời cho tất cả “thượng đế”. Hơn nữa, đường thoát nạn cũng không đảm bảo, hẹp, biết đường vào chứ không biết ra nếu không có hướng dẫn viên và biển báo. Đáng lo ngại là hầu hết các nhà ở kết hợp kinh doanh thường lắp đặt cửa cuốn kim loại chạy bằng điện nhưng lại ít có phương án dự phòng trong trường hợp mất điện hoặc cửa bị sự cố. Lối thoát hiểm không có hoặc nếu có lại bị che chắn, tận dụng làm nơi để đồ dùng, hàng hóa. Tại Bình Phước, qua kiểm tra của 5 tổ chuyên đề thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh về “Khu dân cư và nhà phố kết hợp kinh doanh” trên địa bàn tỉnh năm 2017 cho thấy đều có những lỗi vi phạm kể trên. Các tổ đã kiểm tra 307 cơ sở kinh doanh, lập 307 biên bản kiểm tra hướng dẫn; lập biên bản xử lý 6 cơ sở vi phạm an toàn PCCC với tổng số tiền 5 triệu 300 ngàn đồng.

Thời gian gần đây, cả nước đã xảy ra nhiều vụ cháy, nổ nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất - kinh doanh, làm chết và bị thương nhiều người. Mới đây, ngày 29-7, một vụ cháy xảy ra tại cơ sở sản xuất bánh kẹo ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội làm chết 8 người, bị thương 2 người... Nguyên nhân gây cháy, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản chủ yếu do thiếu kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát nạn; các nhà bị cháy đều thuộc dạng nhà ống, chỉ duy nhất lối thoát nạn. Tại Bình Phước, ngày 15-2-2017, vụ cháy cửa hàng quần áo, giày dép Thủy Trinh ở khu vực chợ đêm Đồng Xoài làm 2 người tử vong, tài sản thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng cũng là bài học đắt giá về công tác PCCC, cứu hộ, cứu nạn. Vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như hướng dẫn kiến thức về PCCC, cứu hộ, cứu nạn của ngành chức năng, hơn hết mỗi người, mỗi gia đình hãy tự ý thức, tự cảnh báo với “giặc lửa”, tránh để xảy ra những vụ việc đau lòng kể trên.

Hoàng Ngọc

  • Từ khóa
108709

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?