BP - Ngày 1-7, UBND xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng đã có buổi đối thoại trực tiếp với đại diện 283 hộ dân thôn 6 về các vấn đề người dân quan tâm. Chủ trì buổi đối thoại là Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Lưu. Nội dung chính của buổi đối thoại là lãnh đạo xã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những vướng mắc trong xây dựng nông thôn mới của xã, rất cần người dân đồng thuận, chia sẻ, đoàn kết thực hiện. Đây là lần đầu tiên UBND xã Đức Liễu tổ chức buổi đối thoại trực tiếp như vậy.
Hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh cũng như ở phạm vi cả nước thời gian qua đã có nhiều đổi mới tích cực, trong đó có xu hướng lắng nghe, đối thoại và giải quyết vấn đề đặt ra theo nguyện vọng của nhân dân ngày một sâu sát hơn. Tuy nhiên, hầu hết việc giải quyết vấn đề đó đều xuất phát từ những kiến nghị, thắc mắc của nhân dân. Còn chủ động tìm sự đồng thuận một cách nghiêm túc, bài bản ở cấp cơ sở - cấp chính quyền trực tiếp triển khai chính sách, làm việc với nhân dân - dường như Đức Liễu là đơn vị tiên phong thực hiện.
Chủ tịch Nguyễn Văn Lưu đã thẳng thắn trao đổi về mục tiêu của Đức Liễu năm 2017 là hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, xã rất quyết tâm, nhưng đang gặp khó khăn trong thực hiện 2 tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa và đường giao thông nông thôn, cụ thể là phải xây dựng mới nhà văn hóa và tuyến đường vào thôn dài gần 6km. Đại diện các hộ dân thôn 6 đã thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao với vị chủ tịch xã về việc sẽ di dời nhà văn hóa sang vị trí phía đối diện hiện tại và xây mới đạt tiêu chuẩn; thống nhất chủ trương huy động nhân dân đóng góp kinh phí để làm đường giao thông vào thôn. “Điều kiện” các hộ dân đưa ra chỉ là cần thực hiện tốt việc công khai, minh bạch các khoản thu - chi và nhân dân sẽ thực hiện giám sát quá trình thi công để đảm bảo chất lượng.
Buổi đối thoại đã diễn ra trong không khí cởi mở và kết thúc với những nụ cười đoàn kết. Và Chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Lưu có lẽ là người cười tươi nhất. Bởi lẽ ông đã giải quyết được vấn đề khó nhất là tạo được sự đồng thuận, đồng thời huy động được nhân dân chung tay đóng góp. Còn “điều kiện” minh bạch nhân dân đưa ra đó là sự hiển nhiên trong một nền hành chính hiện đại. Không những thế, ông còn “rảnh tay” hơn khi được nhân dân giúp giám sát chặt chẽ quá trình thi công để các công trình bảo đảm chất lượng, đặc biệt là với con đường dài tới gần 6km. Sau này, giả sử có vấn đề gì về các công trình, nhân dân chắc chắn không ca thán, thậm chí còn là người đứng ra chịu trách nhiệm thay cho vị chủ tịch xã. Và lớn hơn cả, ông đã được “tiếng tốt” từ nhân dân...
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Người cũng khẳng định “Làm việc gì cũng phải có quần chúng. Không có quần chúng thì không thể làm được... Việc gì có quần chúng tham gia bàn bạc, khó mấy cũng trở nên dễ dàng và làm được tốt”. Chủ tịch Hồ Chí Minh còn căn dặn cán bộ, đảng viên phải tôn trọng thật sự quyền làm chủ của nhân dân.
Bài học dân là gốc đã có từ ngàn xưa và trong mọi chế độ xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng triệt để bài học đó vào kho tàng lý luận Người để lại cho dân tộc ta. Và câu chuyện ở Đức Liễu là một ví dụ minh họa sinh động rất cần được lắng nghe, không chỉ với những xã, huyện đang gặp khó khăn trong tìm kiếm đồng thuận của nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, mà còn với nhiều cấp độ, nhiều lĩnh vực khác trong quản lý nhà nước.
Trần Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026