BP - Thời gian vừa qua, một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng xảy ra cho thấy vấn đề về đạo đức xã hội đang bị lung lay. Đó là vụ 1 bác sĩ ở Bệnh viện Thể thao Việt Nam bị 2 người đàn ông lao vào hành hung ngay tại khu vực cổng bệnh viện. Sau khi đấm đá liên tục, họ lôi vị bác sĩ vào phòng khám tiếp tục đánh và bắt phải quỳ xuống đất xin lỗi. Lý do đánh người trái phép, hung thủ cho rằng “vị bác sĩ này chẩn đoán bệnh cho con của anh ta không chính xác”. Vậy là những kẻ côn đồ này có quyền đánh đập người khác như đánh kẻ thù. Vụ việc 1 nữ nhân viên vệ sinh môi trường nhắc nhở người dân đổ rác đúng nơi quy định thì bị 2 người lao vào đánh bất tỉnh. Ở tỉnh ta, vụ án mạng mà cả 2 vợ chồng đều đã chết tại xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp vừa qua cho dù là nguyên nhân gì cũng đáng bị lên án. Bởi lẽ, giết người là nỗi đau không chỉ với chính gia đình xảy ra vụ việc, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của cộng đồng xung quanh.
Đọc những bản tin này, chẳng ai trong chúng ta không đau xót, bàng hoàng. Những kẻ côn đồ này không chỉ xâm phạm thân thể, mà còn xúc phạm đến nhân phẩm của người khác. Hình ảnh vị bác sĩ quỳ gối trước bạo lực không chỉ một mình nạn nhân bị sỉ nhục, mà là vấn đề đạo đức xã hội đang bị coi thường. Ngoài việc đánh đập và khinh rẻ nghề nghiệp của công nhân vệ sinh, điều nguy hiểm hơn là người ta hoàn toàn không có ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng và bảo vệ môi trường. Họ vi phạm luật pháp một cách trắng trợn và nghiêm trọng, đồng thời còn làm xấu xã hội. Chúng ta không muốn nhắc đến cụm từ “băng hoại đạo đức”, nhưng các vụ việc nêu trên rõ ràng xuất phát từ vấn đề thiếu ý thức và sự xuống cấp đạo đức của một số người.
Xảy ra những vụ việc đau lòng kể trên, nhiều người cho rằng có nguyên nhân xuất phát từ cuộc sống thực dụng. Đây là một lối sống mà người mắc luôn coi nặng giá trị vật chất, chạy theo những nhu cầu trước mắt, đề cao lợi ích cá nhân lên trên tất cả mà quên đi những người xung quanh, coi thường những giá trị tinh thần. Họ gần như trở thành con người ích kỷ, sẵn sàng làm mọi việc để trục lợi, bất chấp cả luật pháp. Điều này là nguyên nhân dẫn đến làm băng hoại đạo đức con người, trở thành một căn bệnh nguy hiểm. Nếu nhìn vào các hành vi của những người sống thực dụng sẽ thấy mối quan hệ luôn mang bản chất vụ lợi, không còn tình cảm mà chỉ có vật chất mới là thứ quý trọng. Trong cuộc sống những kẻ sống thực dụng luôn vô trách nhiệm, bàng quang trước mọi việc, vô cảm trước tất cả, không biết đấu tranh chống lại cái sai, cái xấu cũng như không bao giờ họ ủng hộ cái đúng, cái tốt. Họ chỉ biết bản thân, gia đình và những cái mang lại lợi ích cho họ mà thôi.
Từ những vụ việc đau lòng này, mỗi chúng ta phải rút ra cho mình bài học về nhận thức và hành động, phải đấu tranh với những hành vi vô đạo đức để loại trừ lối sống thực dụng. Pháp luật sẽ trừng trị nghiêm khắc những kẻ vi phạm, tự cho mình cái quyền chà đạp lên nhân phẩm người khác, nhưng với mỗi con người tử tế phải hành động tích cực, lên án những thói hư tật xấu, loại trừ khỏi xã hội những kẻ băng hoại đạo đức. Xây dựng xã hội đạo đức, văn minh xuất phát từ mỗi con người, mỗi gia đình. Vì vậy, để xây dựng một xã hội mà con người ai cũng coi trọng đạo đức, sống nghĩa tình, đồng thời luôn thượng tôn pháp luật đã được thể hiện rõ trong các chính sách của Nhà nước ta.
Thanh Hà