BP - Đúng hôm nay (14-6) Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế người hiến máu. Sự kiện do Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng nhiều đơn vị phối hợp tổ chức với sự tham dự của đại biểu đến từ nhiều nước và các tổ chức quốc tế. Tại lễ kỷ niệm, Ban tổ chức sẽ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc cùng nhiều hoạt động khác, chương trình được tường thuật trực tiếp tại 3 điểm cầu Hà Nội, Huế và thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2004, Tổ chức Y tế thế giới, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hội Truyền máu quốc tế, Liên đoàn Quốc tế các tổ chức người hiến máu đã thống nhất lấy ngày 14-6 hằng năm là Ngày Quốc tế người hiến máu. Việt Nam tham gia tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế người hiến máu từ năm 2008. Đến nay, 100% tỉnh, thành phố; 98% số quận/huyện và khoảng 80% số xã, phường đã thành lập Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện. Từ năm 2007-2016, cả nước đã vận động, tiếp nhận hơn 8,5 triệu đơn vị máu. Riêng năm 2016, cả nước vận động hiến được 1,3 triệu đơn vị máu. Năm nay, lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức lễ kỷ niệm với thông điệp “Hiến máu cứu người - Xin hiến thường xuyên” cùng nhiều hoạt động phong phú nhằm kêu gọi cộng đồng sẵn sàng hiến máu cứu người.
Trong cuộc sống hằng ngày, từng phút, từng giờ trong nước và trên thế giới có rất nhiều trường hợp rơi vào cảnh thập tử nhất sinh vì bị tai nạn làm mất máu. Thế nhưng, nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện khan hiếm, không có đủ để cung cấp kịp thời cho những ca cấp cứu dẫn đến nguy cơ tử vong rất cao. Vì hiến máu tình nguyện là hành động đầy nhân văn nên cần đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền, giáo dục lòng nhân ái, tình yêu thương đến tất cả người dân để ai cũng hiểu. Từ đó có nhận thức, hành động tích cực trong tuyên truyền và tham gia hưởng ứng.
Từ những ý nghĩa tốt đẹp nêu trên, hằng năm người dân Bình Phước đã tổ chức cho hàng chục ngàn lượt người dân đủ mọi tầng lớp thực hiện hiến máu nhân đạo. Đặc biệt, Tỉnh đoàn, Công đoàn viên chức tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng vận động thành viên của tổ chức thường xuyên đi hiến máu nhân đạo. Việc hiến máu ở Bình Phước thời gian qua đã xuất hiện nhiều nhân tố điển hình như cô giáo Đặng Thị Thủy ở Chơn Thành; cô giáo Nguyễn Bích Loan ở Bù Đăng có hàng chục lần hiến máu... Hoạt động hiến máu nhân đạo không chỉ ở khối cán bộ, viên chức của tỉnh mà còn được nhân rộng tại các vùng nông thôn trong tỉnh. Trong đó phải kể đến gương nữ cựu chiến binh Vũ Thị Thanh Loan (61 tuổi), trú xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài với 57 lần hiến máu nhân đạo cứu người tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Hay như gia đình ông Hồ Đình Phương ở Lộc Ninh đã 54 lần hiến máu... Tuy vậy, công tác tuyên truyền về hiến máu nhân đạo chưa được đẩy mạnh, không ít người còn e ngại dẫn tới kết quả hiến máu chưa cao.
Vì vậy, sự kiện nước ta đăng cai tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế người hiến máu là dịp để các cấp, ngành, đoàn thể trong cả nước đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động hiến máu. Nhân sự kiện này ngoài tôn vinh các điển hình thì cần phải nhân rộng mô hình về tập thể, tổ chức, cá nhân làm tốt công tác hiến máu để phát triển thành phong trào sâu rộng trong nhân dân.
Tấn Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026