Thứ 4, 05/11/2025 04:04:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 07:12, 25/05/2017 GMT+7

Không thể coi thường....

Thứ 5, 25/05/2017 | 07:12:00 113 lượt xem

BP - Theo các chuyên gia y tế, thuốc lá là thủ phạm gây ra 25 căn bệnh khác nhau như tim mạch, bệnh hô hấp, sức khỏe sinh sản... đe dọa đến tính mạng con người và là nguyên nhân chính gây ung thư phổi. Ngoài ra, thuốc lá còn để lại nhiều tác hại khôn lường cho sự phát triển của xã hội hiện nay. Vì vậy, chúng ta không thể coi thường những điếu thuốc lá đang bán tràn lan trên thị trường, mà cần phải đoạn tuyệt sớm với “kẻ giết người âm thầm” này.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, thuốc lá gây ra 90% các trường hợp ung thư phổi, 75% trường hợp phổi tắc nghẽn mạn tính và 25% bệnh tim thiếu máu cục bộ... Khói thuốc lá không chỉ làm người hút mắc bệnh mà người không hút cũng bị nhiễm bệnh khi hít phải khói. Các nhà khoa học đã gọi tên được 250 chất gây ung thư, chất độc hại trong số 4.000 chất độc của khói thuốc lá. Tổ chức Y tế thế giới cho rằng, 1 người hút 1 điếu thuốc sẽ giảm thọ từ 5-5,5 phút cuộc đời. Người nghiện thuốc lá có cuộc sống ngắn hơn người không hút từ 5-8 năm. Mỗi năm trên thế giới có hơn 6 triệu người chết do thuốc lá gây ra, trong số này có khoảng 600.000 người không hút thuốc nhưng tiếp xúc thụ động với khói thuốc do người khác hút. Trong thế kỷ XX, thế giới đã có hơn 100 triệu người chết do hút thuốc lá. Ngoài ra, thuốc lá còn gây thiệt hại về kinh tế cho thế giới hơn 1.000 tỷ USD/năm về các khoản chi phí chăm sóc y tế và năng suất lao động bị giảm. Vì vậy, nếu không thực hiện ngay những biện pháp phòng chống thuốc lá hiệu quả thì đến năm 2030 thế giới có thể sẽ có hơn 8 triệu người chết. Việt Nam “bị” đánh giá là quốc gia có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Trong số nam giới trưởng thành ở nước ta thì số người hút thuốc (thuốc lá và thuốc lào) chiếm gần 47%. Mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 ca tử vong vì các chứng bệnh liên quan đến thuốc lá. Với tình trạng này, số người chết do các bệnh liên quan đến thuốc lá ở nước ta vào năm 2030 sẽ có thể là 70.000 ca.

Ở Bình Phước, tuy chưa có thống kê nhưng số người hút thuốc lá không hề nhỏ. Mấy năm trước, tình trạng và số người hút thuốc lá ở Bình Phước rất phức tạp và diễn ra mọi nơi, mọi lúc. Ngay trong các cuộc họp quan trọng của các cơ quan, đoàn thể từ tỉnh đến xã, thôn... thì hút thuốc lá trong hội trường, hội nghị là chuyện bình thường. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, các cấp chính quyền ở Bình Phước đã phát động phong trào nói không với thuốc lá. Nhiều cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được cấp phát bảng “Cấm hút thuốc lá” để treo nơi công sở. Đặc biệt, Công đoàn Viên chức tỉnh đã đưa các danh mục về xây dựng nếp sống văn minh công sở, văn phòng cơ quan không có người hút thuốc lá... vào nội dung thi đua hằng năm. Một số cơ quan, đơn vị ở tỉnh đã đưa việc bỏ thuốc lá vào nội quy, quy chế và chấm điểm thi đua hằng năm... Tuy nhiên, tỷ lệ người hút thuốc ở tỉnh ta hiện nay vẫn còn cao. Một số cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể chưa thực sự chú trọng đến việc khuyến khích nhân viên bỏ thuốc lá... Vì vậy, sắp đến Ngày thế giới không thuốc lá 31-5, các cấp, ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền tác hại của thuốc lá và kêu gọi mọi người thực hiện Công ước khung của Tổ chức Y tế thế giới về kiểm soát thuốc lá mà nước ta đã tham gia. Đặc biệt, người dân, nhất là đội ngũ cán bộ, viên chức trong tỉnh phải nêu cao ý thức trách nhiệm với bản thân, cộng đồng để sớm loại bỏ thuốc lá.

Tấn Phong

  • Từ khóa
108642

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?