Thứ 4, 05/11/2025 04:25:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 13:46, 06/05/2017 GMT+7

Việc cần làm khi chưa quá muộn

Thứ 7, 06/05/2017 | 13:46:00 154 lượt xem

BP - Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 vừa qua, đằng sau những thông tin “hót” về điểm vui chơi hút khách, khu du lịch lý tưởng thì báo chí cũng lại tốn không ít giấy mực phê phán chuyện xả rác của du khách. Chuyện gần như “biết rồi, khổ lắm... nói mãi” nhưng vẫn chẳng mấy thuyên giảm mỗi khi diễn ra các sự kiện. Điểm sơ qua vài địa chỉ vui chơi của thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hay bãi biển Đồ Sơn, Sầm Sơn... qua các trang báo đã đủ thấy việc xả rác không sót nơi nào (!?).

 Cuộc thi pháo hoa quốc tế 2017 chính thức khai mạc ở TP. Đà Nẵng tối 30-4 thu hút hàng chục ngàn du khách tham dự. Điều đáng buồn là khi lễ hội kết thúc, mọi người chen chúc ra về, để lại xung quanh khu vực khán đài và đường phố tràn ngập túi ni-lon, vỏ chai nước, giấy báo... Việc thiếu ý thức bảo vệ môi trường khiến TP. Đà Nẵng trông rất xấu xí. Công ty Môi trường đô thị Đà Nẵng đã huy động 100 công nhân vệ sinh để dọn dẹp.

4 ngày nghỉ lễ vừa qua, phố đi bộ Nguyễn Huệ TP. Hồ Chí Minh cũng ngập rác sau khi hàng ngàn người dân đổ về vui chơi, thưởng thức các chương trình nghệ thuật kỷ niệm 42 năm ngày thống nhất đất nước... “Lần nào cũng vậy, sau những màn pháo hoa rực rỡ là rác và rác. Báo, đài nói nhiều rồi nhưng ý thức của người dân vẫn chưa được cải thiện lắm” - một tình nguyện viên dọn rác ở TP. Đà Nẵng chia sẻ.

Đây không phải là trường hợp cá biệt mà đã trở nên phổ biến ở tất cả lễ hội hay sự kiện thu hút đông người tham gia như noel, festival, lễ hội đường phố, lễ Phật đản... Qua thông tin phản ánh từ báo chí, nhiều bạn đọc đã comment với tâm trạng rất bức xúc, bạn Liễu Phong lên tiếng: “Có lẽ phải dùng biện pháp như nước ngoài thôi, xả rác bị phạt tiền, phạt nặng vào. Thật đáng xấu hổ vì thói quen xả rác của các bạn trẻ ngày nay. Cái thùng rác to như thế mà không ai chịu bỏ rác vào đó là sao???”.

Ngay tại Bình Phước, trong ngày 30-4, tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh cũng diễn ra sự kiện thu hút khá đông người dân thị xã Đồng Xoài và huyện lân cận là lễ hội ẩm thực chay nhằm gây quỹ xây nhà tình thương cho người nghèo. Ý nghĩa của việc có đông người tham gia là tốt nhưng đằng sau đó cũng không tránh khỏi việc xả vỏ hộp, bao ni-lon, vỏ chai nước... ở khắp khu vực tổ chức sự kiện, tạo ra sự nhếch nhác, phản cảm.

Gần như lần nào Bình Phước tổ chức lễ hội lớn, tập trung đông người thì nhân viên Xí nghiệp công trình công cộng đều phải làm việc cật lực thâu đêm suốt sáng. Điều đó cho thấy, ý thức của phần đông người tham gia sự kiện còn kém. Mọi người đều dễ dàng nhìn thấy người khác ngang nhiên bỏ lại hộp nhựa đựng đồ ăn, túi ni-lon, chai lọ trên đường, vỉa hè... và làm theo. Chỉ mỗi người góp một chút rác cũng sẽ gây ra ô nhiễm môi trường khủng khiếp, để lại hậu quả vô cùng nặng nề.

Theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt việc vứt rác không đúng nơi quy định bị phạt từ 3-7 triệu đồng là rõ ràng và không hề nhẹ nhưng tình trạng “nhờn luật” thì vẫn thế. Đã đến lúc mỗi người cần hiểu rằng, bảo vệ môi trường sống không phải của riêng ai, nếu chúng ta không muốn phải khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường vừa lâu dài vừa tốn kém; thậm chí phải gánh chịu do hành vi vô ý thức của mình gây ra thì hãy ý thức bảo vệ môi trường ngay từ lúc này.   

An Nhiên

  • Từ khóa
108628

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?