Hiện tại, Bộ Y tế đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) và Luật BHYT. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-6-2017. Theo đó, người tham gia BHYT khi đến khám, chữa bệnh chỉ xuất trình thẻ BHYT có ảnh. Trong trường hợp quên thẻ BHYT thì có thể cung cấp số định danh cá nhân và xuất trình một trong các loại giấy tờ còn giá trị hiệu lực như: thẻ căn cước công dân, chứng minh thư, hộ chiếu, thẻ học sinh hoặc các giấy tờ có ảnh khác do cơ quan quản lý nhà nước, hoặc cơ quan nơi người đó đang công tác, làm việc cấp, xác nhận. Đây là vấn đề rất mới, sẽ đem lại thuận tiện cho người khám, chữa bệnh BHYT.
Thủ tục hành chính ở nước ta còn khá phức tạp. Mỗi lần có việc đến liên hệ với chính quyền, người dân phải mang theo không ít loại giấy tờ. Nếu lỡ quên giấy tờ gì đó là phải vất vả chạy đi chạy lại bổ sung. Vì vậy, nỗ lực của ngành bảo hiểm giảm bớt giấy tờ cho người bệnh là rất đáng hoan nghênh. Về mã số định danh, lãnh đạo BHXH Việt Nam cho biết, đây là mã riêng cho từng cá nhân, gắn với người đó suốt đời. Khi đi khám bệnh, trong trường hợp chưa xuất trình được thẻ BHYT thì đã có mã số định danh và một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh là đã được đảm bảo quyền lợi. Ngay trong năm 2017, BHXH sẽ thông báo đến mỗi người có thẻ BHYT mã số định danh của mình. Người tham gia BHYT hộ gia đình sẽ được thông báo qua chính quyền cấp xã. Mã số này cũng được lưu trên hệ thống máy tính của cơ quan BHXH. Hệ thống mạng của BHXH liên thông với các cơ sở điều trị nên có thể tra được khi người bệnh thông báo mã định danh của mình. Theo dự thảo thông tư, trẻ em dưới 6 tuổi đến khám, chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ BHYT. Trường hợp chưa có thẻ BHYT vẫn được hưởng quyền lợi nhưng phải xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh. Trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán.
Từ việc tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người khám, chữa bệnh, nhân dân không chỉ nhìn thấy sự thuận tiện về quản lý và giao dịch hành chính, mà còn nhận thấy sự tận tâm và tôn trọng của ngành bảo hiểm trong việc phục vụ người dân. Sự đổi mới mạnh mẽ trong phục vụ người bệnh của ngành y tế, nhất là tại các bệnh viện thời gian qua đã từng bước làm nhân dân hài lòng.
Hy vọng thời gian tới, cùng với việc thông tuyến và sự thuận lợi về thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, số người tham gia BHYT sẽ tiếp tục tăng vượt mức chỉ tiêu Thủ tướng giao đến năm 2020 là đạt hơn 90% số dân.
Hà Thanh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026