BP - Những ngày đầu tháng 4, ngành thủy sản Việt Nam đã tổ chức ngày truyền thống của mình. Thế nhưng tại Bình Phước, việc tổ chức kỷ niệm chưa xứng tầm với một tỉnh có nhiều lợi thế trong nuôi trồng và phát triển ngành thủy sản. Vì vậy, nhiều người trong tỉnh không biết ngày 1-4 hằng năm là ngày truyền thống của ngành này.
Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4-1959, Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với ngư dân tại huyện đảo Cát Hải (Quảng Ninh). Trong buổi nói chuyện, Bác Hồ đã nhấn mạnh vai trò của ngư dân trong phát triển kinh tế biển, vai trò của thủy sản trong cơ cấu kinh tế của đất nước và ý thức bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Đến năm 1995, Thủ tướng Chính phủ đã chọn 1-4-1959 là ngày truyền thống ngành thủy sản nước ta. Sau nhiều lần chia tách, thành lập bộ riêng, năm 2007, Bộ Thủy sản nhập vào Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ đó đến nay, ngành thủy sản tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp trong những năm qua. Đặc biệt, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của nước ta năm 2016 đã vượt mức 7 tỷ USD. Sản phẩm thủy sản Việt Nam đã có mặt tại hơn 160 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Là một tỉnh miền núi, tuy không có biển nhưng Bình Phước có rất nhiều lợi thế để phát triển thủy sản. Bởi địa bàn tỉnh hiện có trên 23 con sông, suối, trong đó, có 3 con sông lớn là sông Bé, sông Đồng Nai và sông Sài Gòn. Bình Phước còn có số hồ thủy điện, thủy lợi, hồ chứa khá dày đặc, là những lợi thế lớn để tỉnh phát triển nuôi trồng thủy sản. Theo thống kê, sau khi được tái lập, toàn tỉnh chỉ có 254 ha ao nuôi cá nhỏ lẻ theo kiểu tự cung tự cấp, với sản lượng khoảng 1.097 tấn. Đến nay, tổng diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản ở tỉnh đã hơn 28.300 ha, trong đó gần 7.200 ha sông, suối. Ngoài nuôi ao, các hồ đập, Bình Phước còn có khoảng 40 hộ nuôi cá bè với tổng 230 lồng cá. Trong đó, Bù Đăng có số người nuôi cá bè nhiều nhất tỉnh với gần 20 hộ. Năm 2016, tổng sản lượng thủy sản của tỉnh đạt gần 10 ngàn tấn, góp phần nâng giá trị sản xuất của các ngành nông - lâm - thủy sản ở Bình Phước đạt gần 22 ngàn tỷ đồng, tăng 0,36% so với năm 2015. Từ nuôi thủy sản, ở Bình Phước đã có nhiều hộ dân vươn lên có kinh tế giàu, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Thế nhưng, ngày truyền thống của ngành thủy sản ở tỉnh ta trong thời gian qua chưa được chú ý để trở thành ngày hội đúng như tiềm năng vốn có.
Vì vậy, để ngày truyền thống ngành thủy sản thực sự có ý nghĩa thì ngoài việc đơn vị quản lý nhà nước tổ chức mít tinh hay lễ kỷ niệm thì cần tổ chức và thành lập hội nghề cá ở Bình Phước. Việc thành lập hội nghề nghiệp không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn là một địa chỉ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa những người nuôi trồng thủy sản. Việc thành lập hội nghề cá cũng là cách để tạo sự chú ý với dư luận và để từ đó thu hút thêm nhiều người, nhà doanh nghiệp đầu tư vào ngành thủy sản. Ngoài ra, tỉnh cần đưa thủy sản vào danh mục ngành nghề được ưu đãi trong chính sách thu hút đầu tư để mời gọi các nhà doanh nghiệp có tâm huyết đầu tư các hạng mục hỗ trợ như nhà máy chế biến thủy sản, trại sản xuất giống, nhà máy chế biến thức ăn... thì khi đó, ngành thủy sản ở tỉnh mới khai thác tối đa tiềm năng và trở thành một ngành kinh tế phát triển.
Tấn Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026