Thứ 4, 05/11/2025 00:46:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 11:11, 31/03/2017 GMT+7

Nghe, thấy và suy ngẫm

Thêm giải pháp ngăn chặn tiêu cực

Nguyên Thủy
Thứ 6, 31/03/2017 | 11:11:00 101 lượt xem
BP - Ngày 22-3-2017, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã ký ban hành Công văn số 1191-CV/TU về việc xử lý trách nhiệm trong thi hành công vụ. Thông qua việc theo dõi kết quả xử lý đơn thư và thông tin từ đường dây nóng trong thời gian qua của Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhận thấy đa số cấp ủy, đơn vị đã quan tâm giải quyết, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót.

Tuy nhiên vẫn còn một số vụ việc, cơ quan, đơn vị không báo cáo cụ thể việc xử lý trách nhiệm cá nhân, bộ phận vi phạm trong thực thi công vụ; hoặc đã giải quyết nhưng không có văn bản trả lời người dân, doanh nghiệp làm tiếp tục phát sinh đơn thư và phản ánh đến đường dây nóng, đồng thời làm mất niềm tin của người dân. Bởi thế, Công văn số 1191 quy định rất rõ thời gian, quy trình, cách thức xử lý thông tin từ đường dây nóng; đồng thời chỉ rõ việc cần xử lý đối với những cán bộ, công chức sai phạm trong thực thi công vụ, nhất là việc gây khó khăn, chậm trễ trong giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp và người dân.

Trong nội dung công văn này, Thường trực Tỉnh ủy còn giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các cơ quan liên quan theo dõi, báo cáo những trường hợp sai phạm đến Thường trực Tỉnh ủy để xem xét trách nhiệm của người đứng đầu. Như vậy, tiếp theo việc thiết lập đường dây nóng và bố trí lực lượng cần thiết để xử lý rốt ráo những thông tin từ đường dây nóng cùng kênh đơn thư, Thường trực Tỉnh ủy đã xiết lại công tác hậu kiểm, bởi “lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không có lãnh đạo”.

Ai cũng biết từ xưa tới nay, để xảy ra những chệch choạc, sai hỏng trong quá trình lãnh đạo, quản lý, điều hành đều là do con người gây nên. Nếu ở những môi trường nhạy cảm, trong đó có việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo mà sắp xếp những con người có tư tưởng vụ lợi, động cơ không trong sáng sẽ chẳng khác nào “giao trứng cho ác”. Bởi khi có quyền hành trong tay, họ sẽ coi đây là cơ hội để làm giàu một cách bất minh. Trong điều kiện kinh tế thị trường, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng càng có cơ hội và môi trường để phát triển. Mới ngày 24-3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng đã bắt quả tang Phan Thành Long có hành vi đe dọa bà Đào Thị Đài, trú ở phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng là sẽ đăng trên Báo Kinh doanh và Pháp luật vì vi phạm nguyên tắc xây dựng. Rồi từ đối tượng này, cơ quan chức năng đã lần ra kẻ chủ mưu là Phan Văn Thương, Trưởng văn phòng đại diện Báo Kinh doanh và Pháp luật tại Hải Phòng cùng với Phạm Văn Tân, phóng viên Báo Kinh doanh và Pháp luật về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Như vậy, trước cái xấu, những người làm báo đã không lên tiếng phê phán mà còn lợi dụng những việc xấu đó để làm những việc còn tồi tệ hơn. Điều đáng lo ngại là chủ nghĩa cá nhân hiện nay không chỉ là con người cụ thể mà còn ẩn nấp dưới dạng nhóm lợi ích, những người ăn rơ với nhau. Họ lợi dụng chức vụ, quyền hạn, đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích tập thể, lợi ích cộng đồng. Họ cấu kết với nhau một cách chặt chẽ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài nên khi phát hiện ra những khuất tất thì rất khó bóc gỡ, xử lý.

Những năm gần đây, đặc biệt là sau Đại hội Đảng lần thứ XII, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp để đối phó với các tệ nạn tiêu cực, nhất là nạn tham nhũng, ô dù. Tuy nhiên, kết quả chống tiêu cực, chống tham nhũng vẫn chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Việc ban hành Công văn số 1191 của Thường trực Tỉnh ủy như là một giải pháp bổ trợ để nâng cao hiệu quả xử lý thông tin đường dây nóng - cũng chính là ngăn chặn tiêu cực trên địa bàn tỉnh. 

  • Từ khóa
108608

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?