Thứ 4, 05/11/2025 00:36:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 14:19, 18/03/2017 GMT+7

Làm gì để tổ hội, chi hội nghề nghiệp bền vững?

Thứ 7, 18/03/2017 | 14:19:00 169 lượt xem

BP - Các cấp hội nông dân tỉnh Bình Phước đã và đang triển khai thực hiện Kế hoạch số 62-KH/HNDT ngày 11-8-2016 về việc “Xây dựng mô hình chi hội nghề nghiệp, tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2016-2018” theo Đề án số 24 của Hội Nông dân Việt Nam. Từ cuối năm 2016 đến nay, ở hầu hết các huyện, thị xã nhiều tổ hội, chi hội nghề nghiệp đã ra đời. Một số tổ, chi hội nghề đã phát huy hiệu quả tích cực trong đời sống của nông dân nhưng vẫn còn không ít băn khoăn, lo ngại và cũng đã có những tổ hội chưa thành công.

Tiêu biểu trong việc thực hiện xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp là huyện Bù Đốp. Đến nay, toàn huyện đã thí điểm thành lập 5 tổ hội nghề nghiệp trồng, kinh doanh tiêu; 1 tổ hội nghề mộc do hội nông dân các xã quản lý và 1 chi hội nghề trồng tiêu kết hợp nuôi dê do Hội Nông dân huyện quản lý. Huyện Bù Gia Mập có chi hội nghề nghiệp tiêu sạch thôn Bình Tiến 2, xã Phước Minh. Thị xã Đồng Xoài có chi hội nghề nghiệp trồng quýt đường tại xã Tân Thành ra đời khá sớm, gồm 30 thành viên. Hội Nông dân xã Thanh Phú (Bình Long) có chi hội nghề nuôi heo với hơn 40 nông dân tham gia... Những chi hội, tổ hội nghề nghiệp ra đời với sự tự nguyện của đông đảo nông dân cho thấy, bà con đang rất cần có một tổ chức để có nơi trao đổi, giao lưu, học hỏi lẫn nhau trong làm ăn, đồng thời làm điểm tựa vững chắc trong việc tiêu thụ nông sản. Việc từng bước đổi mới mô hình chi, tổ hội theo địa bàn dân cư sang mô hình chi, tổ hội theo nghề nghiệp trên cơ sở tập hợp, gắn bó hội viên có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất - kinh doanh, dịch vụ, tạo ra cơ chế tự liên kết trong sản xuất - kinh doanh theo chuỗi giá trị, chính là giải pháp cụ thể, chủ động, tự thân bảo vệ hội viên nông dân trong môi trường cạnh tranh khi đất nước ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng. Về lâu dài, việc xây dựng các chi hội, tổ hội nghề nghiệp sẽ tạo tiền đề tiến tới thành lập các hợp tác xã theo chủ trương của nhà nước trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Đây được coi là mô hình có nhiều điểm mới, nên trước khi thực hiện Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức cuộc hội thảo gồm đại diện hội nông dân 11 huyện, thị xã và 878 chi hội trong toàn tỉnh, thảo luận 3 chuyên đề, trong đó có việc bàn xây dựng chi, tổ hội theo nghề nghiệp... Từ thực tế của cơ sở, các đại biểu dự hội thảo đều cho rằng, việc thành lập chi, tổ hội nghề nghiệp là không khó, nhưng để duy trì hoạt động lâu dài và phát triển trong cơ chế kinh tế thị trường thì không phải dễ. Điều nông dân quan tâm khi tham gia tổ, hội nghề là họ sẽ được hưởng lợi gì, muốn học nghề thì học ở đâu? Những thắc mắc về khoa học - kỹ thuật trong quá trình trồng trọt, chăn nuôi thì ai sẽ giải đáp? Từ khâu chọn giống, chăm sóc đến đầu ra của sản phẩm ai là người đứng ra bảo đảm? Hội nông dân huyện, tỉnh có thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng nông sản cũng như thành lập tổ thu mua nông sản cho nông dân, tránh bị thương lái ép giá không?... Những câu hỏi này đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Trong khi đó, một vài chi hội, tổ hội nghề nghiệp của nông dân đang đứng trước nguy cơ tan vỡ do không tiêu thụ được nông sản.

Thanh Hà

  • Từ khóa
108600

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?