BP - Những ngày qua, UBND quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè. Sự quyết liệt trước các trường hợp vi phạm của chính quyền trong việc giành lại vỉa hè cho người đi bộ đã được đông đảo người dân quan tâm và hưởng ứng. Từ đó, nhiều địa phương trong cả nước đã bắt đầu học tập và thực hiện việc giải tỏa lề đường, vỉa hè... xây dựng môi trường giao thông và mỹ quan đô thị thông thoáng, đảm bảo an toàn cho người đi bộ.
Ai cũng biết, lòng đường dành cho các loại phương tiện cơ giới lưu thông, còn vỉa hè dành cho người đi bộ. Thế nhưng thời gian qua, nhiều hộ kinh doanh đã lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, không ít người đã cơi nới diện tích nhà ở lấn chiếm vỉa hè với mục đích riêng. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè tràn lan khiến giao thông ở các đô thị thêm hỗn loạn. Tại thị xã Đồng Xoài, tình trạng này không phải là hiếm, nhất là tại các tuyến đường lớn như Hùng Vương, Phú Riềng Đỏ, đường 20... Đặc biệt, tại khu vực chợ Đồng Xoài thì hầu hết các tuyến gần như không có vỉa hè dành cho người đi bộ.
Nhiều người cho rằng, khu vực chợ Đồng Xoài không có vỉa hè một phần do yếu tố lịch sử để lại. Nhưng đó chỉ là sự bao biện cho việc lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán. Trước đây, UBND thị xã Đồng Xoài đã tổ chức ra quân nhiều lần giải tỏa việc lấn chiếm vỉa hè, giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn thị xã, trong đó có khu vực chợ. Những đợt ra quân này để xử lý, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép hoặc không phép, các biển quảng cáo của các tổ chức, hộ kinh doanh đặt không đúng nơi quy định. Xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang đường bộ để tập kết vật liệu xây dựng trái phép; trông giữ, rửa xe lấn chiếm lòng đường, hè phố cản trở giao thông... Thế nhưng, do chưa quyết liệt hoặc thiếu kiểm tra, giám sát nên sau khi kết thúc các đợt ra quân không bao lâu thì vỉa hè lại bị tái chiếm. Ngay khu vực quảng trường tỉnh, khi có mặt lực lượng chức năng thì đường thông hè thoáng, quang cảnh sạch đẹp. Nhưng khi lực lượng làm nhiệm vụ rút đi thì toàn bộ vỉa hè ở khu vực này trở thành điểm bán hàng của nhiều hộ dân. Ngoài ra, tình trạng đậu xe sai quy định trên các tuyến đường cũng thường xuyên xảy ra làm cho diện mạo đô thị Đồng Xoài nhếch nhác...
Vì vậy, dư luận tại Bình Phước mong các cấp chính quyền, nhất là thị xã Đồng Xoài noi gương quận 1 về xử lý lấn chiếm vỉa hè để lập lại trật tự kỷ cương trong giao thông ở nội ô thị xã, thị trấn. Trong đó, việc xử lý lấn chiếm vỉa hè, hành lang đường bộ không chỉ hô hào, nhắc nhở mà phải xử phạt nghiêm, đồng thời tịch thu, tiêu hủy các vật chứng vi phạm. Cần áp dụng mức phạt hành chính cao nhất theo quy định hiện hành, nhằm hạn chế “lờn thuốc” đối với các hộ vi phạm thì khi đó tình trạng lấn chiếm vỉa hè mới được chấm dứt.
Gia Nghi

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026