Thứ 4, 05/11/2025 00:46:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:35, 01/03/2017 GMT+7

Trách nhiệm với lời hứa!

Thứ 4, 01/03/2017 | 08:35:00 141 lượt xem
BP - Ngày 23-2-2017, Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn đã xả nước từ hồ chứa đập thủy điện Cần Đơn, thông toàn tuyến kênh dài hơn 70km. Đây là một tin rất mừng cho người dân huyện Bù Đốp, vì không biết bao lần tại các kỳ họp HĐND huyện, tỉnh, cử tri nhiều xã, thị trấn ở Bù Đốp rất bức xúc trước sự chậm trễ của dự án. Và dự án này tốn rất nhiều giấy mực của các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có Báo Bình Phước.

Hơn 8 năm qua, dự án sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn trải qua nhiều thủ tục và các quyết định điều chỉnh. Giai đoạn 1 được phê duyệt theo Quyết định số 2426/QĐ-UBND, ngày 28-11-2007 của UBND tỉnh và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2955/QĐ-UBND, ngày 31-12-2014. Giai đoạn 2 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2110/QĐ-UBND, ngày 30-7-2009 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2956/QĐ-UBND, ngày 31-12-2014. Theo đó, tuyến kênh chính dài 17,962km; 32km kênh tưới cấp một, 7,2km kênh tiêu cấp một, 18km kênh tưới nội đồng và 4km kênh tiêu nội đồng. Tuyến kênh đi qua địa phận 4/7 xã, thị trấn của huyện Bù Đốp, gồm Thanh Hòa, Thanh Bình, Tân Tiến và Tân Thành. Mục tiêu của dự án là lấy nước từ hồ thủy điện Cần Đơn cung cấp nước tưới cho 4.548 ha đất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Quá nhiều lời hứa từ chủ đầu tư dự án (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước bức xúc của cử tri và cả cấp ủy, chính quyền huyện. Còn nhớ, trong văn bản trả lời cử tri trước kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa VIII, ông Nguyễn Văn Tới (thời điểm này là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho rằng: “Do giai đoạn 1 mới chỉ làm kênh chính, chưa có kênh nhánh cấp 1 và kênh nội đồng nên chưa tưới được... Giai đoạn 2 đang thi công xây lắp kênh cấp 1 của đoạn kênh chính giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành trong mùa khô năm 2014. Kênh chính còn lại và kênh cấp 1 của đoạn kênh này đang giải phóng mặt bằng và thiết kế. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong mùa khô năm 2015 theo kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ”. Và trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa VIII, vấn đề này lại được tổ đại biểu khu vực 2 huyện Lộc Ninh, Bù Đốp đưa ra. Trong Văn bản số 2118/SNN-VP, ngày 3-12-2015 trả lời ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, chủ đầu tư dự án tiếp tục khẳng định: “Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉ đạo Ban quản lý các dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tập trung giải quyết dứt điểm để dự án hoàn thành trong năm 2016”. Trước khi lời hứa trên trở thành hiện thực, mùa khô 2015-2016, Bù Đốp là huyện chịu ảnh hưởng do hạn hán nặng nề nhất tỉnh. Toàn huyện có trên 5.600 hộ với trên 20 ngàn người bị thiếu nước sinh hoạt; trên 4.600 ha cây trồng thiếu nước; tổng thiệt hại do hạn hán gây ra trên 315 tỷ đồng. Nếu dự án sử dụng nước sau hồ thủy điện Cần Đơn sớm đưa vào hoạt động thì thiệt hại do hạn hán gây ra sẽ giảm đến mức thấp nhất.

Bước vào mùa khô 2016-2017, khi kênh thủy lợi sắp hoàn thành, trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu, chính quyền huyện Bù Đốp đã huy động lực lượng phát quang, dọn dẹp, giải tỏa các khu vực hành lang, lòng kênh. Ngày 23-2-2017, trước khi dòng nước đầu tiên được xả, người đứng đầu UBND huyện đã xuống địa bàn, chỉ đạo các xã kêu gọi lực lượng dân quân, cùng nhân dân địa bàn dọn rác xung quanh khu vực hành lang và vét rác trong lòng kênh. Hơn 16 giờ ngày 23-2-2017, dòng kênh đã được thông suốt, mang nước từ hồ xả đến kênh chính và các tuyến kênh nhánh... Dự án cơ bản hoàn thành, mang tin vui đến người dân huyện biên giới, còn nhiều khó khăn Bù Đốp, nhưng đây cũng là kinh nghiệm sâu sắc cho những dự án đang, sẽ thực hiện, nhất là trách nhiệm với lời hứa trước cử tri trong tỉnh.

Hoàng Ngọc

  • Từ khóa
108588

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?