Nhiều tỉnh, thành đã xảy ra mưa trái mùa với lượng trung bình từ 30-40mm. Ngày 4-2-2017, mưa đá xuất hiện ở Sa Pa. Trong khi đó, ở miền Nam, mưa trái mùa kéo dài trong những ngày đầu tháng 2. Trong ngày 2-2, khắp Nam bộ xảy ra mưa trái mùa và là những trận mưa lớn với lượng trung bình 50-80mm, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Bình Phước... có nơi lên đến trên 120mm. Đây là hiện tượng thời tiết bất thường nhiều năm mới gặp. Tại Bình Phước, theo thông tin từ Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, hầu hết các vườn điều của nông dân đang trong thời kỳ ra hoa, chuẩn bị đậu trái, là giai đoạn rất mẫn cảm với điều kiện thời tiết, nhưng sự xuất hiện liên tục nhiều trận mưa vào ban đêm khiến các chùm hoa bị dính nước dẫn đến thối rụng, làm giảm năng suất, sản lượng. Hiện nay, hầu hết các vườn điều không kết trái mà lại bắt đầu ra hoa đợt hai. Không chỉ những cơn mưa bất chợt, thời tiết còn kèm theo không khí lạnh từ khuya đến sáng, làm cây điều khô bông rất nhanh, khả năng sản lượng điều năm 2017 của tỉnh sẽ giảm mạnh.
Không chỉ nông dân Bình Phước lo lắng mà người dân nhiều nơi, nhất là các tỉnh miền Trung với những trận mưa vừa qua đã gây ra lũ cục bộ, khiến lúa và hoa màu sắp đến kỳ thu hoạch bị nhấn chìm trong nước. Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ bất thường trong những ngày đầu tháng 2-2017 đã làm hàng ngàn héc ta lúa vụ đông xuân ở các tỉnh Nam miền Trung bị ngập úng nghiêm trọng, có nguy cơ mất trắng. Đến nay, dù đã có nắng nhưng nhiều nơi lúa vẫn còn ngập sâu trong nước. Đặc biệt tại Phú Yên, mưa lũ đã là lần thứ 3 trong vụ đông xuân 2016-2017 khiến hàng ngàn nông dân của tỉnh bị hết lúa giống và thiệt hại nặng nề. Còn ở Nam bộ, diện tích lúa bị đổ do mưa giông trái mùa lên đến hàng ngàn héc ta. Mưa lớn bất ngờ ở miền Tây khiến nông dân không kịp trở tay, lúa đổ sẽ rất khó thu hoạch.
Theo các nhà khoa học, do đợt mưa vừa rồi rất đặc biệt nên khả năng lặp lại là rất thấp. Nhưng nước ta vẫn còn chịu ảnh hưởng của cái “đuôi” La nina nên vẫn có thể có thêm một vài trận mưa trái mùa trong tháng 2 này. Sau đó, Nam bộ sẽ vào cao điểm mùa khô và hạn mặn. Và, nếu còn “có thêm một vài trận mưa trong tháng 2” thì người dân Bình Phước sẽ rất lo lắng với vườn điều vừa mới ra bông đợt 2. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên sẽ khiến nông dân ngày càng khó khăn hơn, bởi khi cần nước thì hạn hán; ngược lại lúc cây trái ra bông, sắp thu hoạch không cần nước thì trời lại mưa quá nhiều.
Thanh Hà

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026