Chủ nhật, 21/12/2025 17:25:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 07:45, 09/02/2017 GMT+7

Đâu rồi đức tính nhường nhịn?

Thứ 5, 09/02/2017 | 07:45:00 213 lượt xem
Từ lâu, việc nhường nhịn nhau trong quan hệ ứng xử đã trở thành một nét đẹp truyền thống văn hóa của người Việt. Bởi thế, cha ông chúng ta mới có câu “một điều nhịn là chín điều lành”. Thế nhưng, nét đẹp văn hóa này đang trở nên xa xỉ đối với một bộ phận không nhỏ người dân, nhất là lớp trẻ. Báo cáo của Bộ Y tế về tình hình cấp cứu trong dịp tết Nguyên đán vừa qua cho thấy tình trạng bạo lực trong quan hệ ứng xử đang diễn biến phức tạp...

Trong dịp nghỉ tết Nguyên đán năm 2015, cả nước có hơn 3.500 người phải nhập viện cấp cứu vì đánh nhau. Sau khi Bộ Y tế công bố số liệu tưởng rằng sẽ làm cho nhiều người thức tỉnh, ứng xử với nhau thân ái hơn... nhưng ngược lại, tình trạng bạo lực đã không giảm, có dấu hiệu tăng và lan rộng. Trong 9 ngày nghỉ tết cổ truyền năm 2016, cả nước có hơn 6.000 người nhập viện cấp cứu vì đánh nhau. Còn trong 7 ngày nghỉ tết Đinh Dậu vừa qua, toàn quốc có gần 4.500 ca cấp cứu do đánh nhau, tức khoảng 642 ca/ngày.

 Tại Bình Phước, tuy không có số liệu thống kê cụ thể số người nhập viện cấp cứu vì đánh nhau trong những ngày tết vừa qua, nhưng không vì vậy mà khẳng định ở Bình Phước không có đánh nhau. Bởi trong cuộc sống thường nhật ở Bình Phước đã xảy ra không ít vụ án đau lòng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Nhiều vụ án mạng chỉ vì một lời nói, một hành động vô ý, từ chối ly rượu, va chạm vô tình lúc đi đường, hay bạo lực học đường... đã xảy ra tại tỉnh ta trong thời gian qua.

Việc người dân mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau trong ngày tết là điều bất bình thường, nếu không xử lý nghiêm khắc sẽ trở thành tiền lệ xấu trong quan hệ ứng xử và sẽ trở thành điều bình thường gây nguy hại cho an toàn xã hội. Bởi trong bất kỳ hoàn cảnh nào, việc dùng vũ lực, đánh nhau là điều không thể nào chấp nhận được, vì nó vừa trái với luân thường đạo lý vừa vi phạm pháp luật và người Việt từ lâu đã nổi tiếng về tinh thần yêu chuộng hòa bình, mến khách, đề cao tính nhân văn trong quan hệ ứng xử.

Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng bạo lực xuất hiện ngày càng nhiều trong quan hệ xã hội? Nhiều lý do để đổ thừa cho hành vi bạo lực nhưng xét cho cùng, việc không kiểm soát được bản thân có nguồn gốc từ sự giáo dục, nhất là giáo dục về đạo đức và văn hóa ứng xử trong nhà trường hiện nay. Hiện tình trạng bạo lực học đường, thầy cô đánh, mắng học trò, học sinh đánh nhau tập thể đã đến lúc báo động. Bên cạnh đó, còn do cha mẹ ít quan tâm, chia sẻ, không làm gương cho con cái. Những mâu thuẫn về kinh tế, lối sống, bạo hành gia đình làm cho môi trường giáo dục gia đình bị buông lỏng, mất kiểm soát. Các tệ nạn và cạm bẫy xã hội tràn lan, văn hóa đồi trụy, lối sống thực dụng, bạo lực đã tiêm nhiễm vào lớp trẻ làm cho nền tảng đạo đức xã hội đang có chiều hướng đi xuống.

Vì vậy, để xây dựng một xã hội bình yên, quan hệ bình đẳng, thân ái thì phải xóa bỏ được bạo lực trong ứng xử. Để xóa bỏ được bạo lực thì phải triệt tiêu cái ác, không dung túng, bao che cho sai phạm. Các chế tài, điều khoản của Luật Hình sự xử lý bạo lực phải nghiêm và đủ sức răn đe. Cần xây dựng một nền giáo dục hướng thiện, phải rèn nhân cách giáo viên và học sinh trước khi rèn nghề, học chữ. Xây dựng gia đình thực sự là một nền tảng vững chắc, xóa bỏ lòng tham, sự ích kỷ, đố kỵ để hình thành nhân cách con người theo hướng chân - thiện - mỹ.

Gia Nghi

  • Từ khóa
108574

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?